Mỹ tăng 1.000 binh sĩ tới Liberia kiểm soát Ebola

Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến nâng số binh sĩ được triển khai tới Liberia lên lên 4.000 người, tăng 1.000 binh sĩ so với kế hoạch ban đầu trong nỗ lục giúp Liberia đối phó dịch bệnh Ebola.
Trong nỗ lực giúp Liberia đối phó với dịch bệnh Ebola, ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến nâng số binh sĩ được triển khai tới quốc gia Tây Phi này lên lên 4.000 người, tăng 1.000 binh sĩ so với kế hoạch ban đầu.
Mỹ tăng 1.000 binh sĩ tới Liberia kiểm soát Ebola ảnh 1

Một nhóm binh lính Mỹ xem xét khu vực để xây dựng một cơ sở y tế gần sân bay Monrovia, Liberia.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết con số trên chỉ là dự kiến vì số binh sĩ được triển khai sẽ dựa trên nhu cầu thực tế. Theo ông Kirby, trong vài tuần tới, khoảng 1.800 binh sĩ Mỹ, bao gồm các kỹ sư, chuyên gia y tế và hàng không, sẽ tới châu Phi. Như vậy, cùng với 1.400 binh sĩ Mỹ đã lên đường tới thủ đô Monrovia của Liberia hồi đầu tháng này, tổng số binh sĩ Mỹ tới Liberia và các nước láng giềng sẽ tăng lên 3.200 binh sĩ trong thời gian tới. Hiện Mỹ đã thành lập hai phòng thí nghiệm xét nghiệm virus Ebola với khả năng kiểm tra 100 mẫu mỗi ngày. Việc xây dựng hai trung tâm điều trị cho các bệnh nhân Ebola cũng đã được triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10. 


Trong khi đó, một bệnh viện ở thủ đô Washington (Mỹ) thông báo đang điều trị cho một bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng tương tự Ebola. Nếu được xác nhận, đây sẽ là bệnh nhân Ebola thứ hai được chẩn đoán ở Mỹ. Bệnh nhân này vừa từ Nigeria về Mỹ và hiện chưa xác định được rõ danh tính. Sức khỏe của bệnh nhân vẫn ổn định và đang được cách ly tại bệnh viện Đại học Howard. 


Trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên được chẩn đoán tại Mỹ là một người đàn ông quốc tịch Liberia, đang được điều trị ở bệnh viện quận Dallas thuộc bang Texas. Giới chức y tế bang này đã giảm số người cần theo dõi do từng tiếp xúc với bệnh nhân này xuống còn 50 người, trong đó có 10 người nằm trong diện có nguy cơ nhiễm bệnh cao.


Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số bệnh nhân tử vong do virus Ebola đã tăng lên 3.439 người, trong đó số người thiệt mạng ở Liberia cao nhất với 2.069 người tính đến ngày 30/9, tiếp đến là Guinea với 739 người và Siera Leone với 623 người. Tổng số người nhiễm bệnh là 7.492 trường hợp.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.