Mỹ tấn công Venezuela: Phong trào Không liên kết khẳng định đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Venezuela

Sáng 5/1 theo giờ tại New York (Mỹ), Ủy ban điều phối Phong trào Không liên kết (bao gồm các nước đang phát triển của châu Á, trong đó có tất cả các nước ASEAN, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Âu) đã ra Thông cáo về tình hình Venezuela trên cơ sở đồng thuận của các thành viên Phong trào Không liên kết.

Cùng ngày, Uganda - Chủ tịch Phong trào Không liên kết - đã thay mặt Phong trào tham dự cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Phong trào Không liên kết lên án hành động tấn công Venezuela hôm 3/1, coi đây là việc vi phạm các tôn chỉ, mục đích của Hiến chương LHQ, gây nguy hại cho hoà bình, an ninh, ổn định khu vực và quốc tế. Phong trào Không liên kết yêu cầu chấm dứt ngay các hành động thù địch chống Venezuela, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và quyền tự quyết bất khả xâm phạm của Venezuela. Ngoài ra, Phong trào Không liên kết cũng khẳng định sự đoàn kết đối với nhân dân và Chính phủ Venezuela, đồng thời cho rằng giải pháp quân sự không phải là phương sách để xử lý các vấn đề giữa các thành viên của cộng đồng quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, tối 5/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức cấp cao khác đã báo cáo các nhà lãnh đạo Quốc hội về hoạt động tấn công của Mỹ ở Venezuela cũng như việc bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu với báo giới sau đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Venezuela và rằng những hành động của Washington tại quốc gia Nam Mỹ này “không phải là một chiến dịch thay đổi chế độ”.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ cho biết phiên họp chưa nêu về kế hoạch của Chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Venezuela sau sự việc hôm 3/1.

Tại phiên xét xử cùng ngày diễn ra ở New York, Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tất cả các cáo buộc của Mỹ và khẳng định ông hoàn toàn vô tội. Dự kiến, phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3 tới.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.