Mỹ tái khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/3, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel J. Kritenbrink, tái khẳng định những cam kết của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 
Chú thích ảnh
Ông Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN

Cụ thể, phát biểu tại Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 35, ông Daniel J. Kritenbrink nêu rõ việc tham gia đối thoại cho thấy Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN cũng như ủng hộ Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP). Mỹ mong muốn thúc đẩy một tương lai chung với các nước thành viên ASEAN, nhận thấy ASEAN đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua và đến nay đã là khu vực kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới.

Theo quan chức Mỹ, Washington đánh giá ASEAN là khu vực trẻ nhất, năng động nhất và quan trọng nhất trên thế giới. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy mối quan hệ Mỹ - ASEAN lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả,  đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Indonesia trong năm nay. 

Trong Đối thoại ASEAN-Mỹ, ông Kritenbrink và đại diện các nước thành viên ASEAN đã thảo luận một số vấn đề chung bao gồm an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia và an ninh hàng hải. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến trao quyền cho phụ nữ, quản trị hiệu quả, pháp quyền, giáo dục và giao lưu nhân dân cũng được thảo luận tại sự kiện.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.