Mỹ tái cam kết đối với tiến trình hòa bình Afghanistan 

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington cam kết nỗ lực vì nền hòa bình và ổn định ở Afghanistan.

Tuyên bố này được đưa ra sau vụ đánh bom một ngày trước đó tại đền thờ Hồi giáo ở miền Đông Afghanistan khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington cam kết nỗ lực vì nền hòa bình và ổn định ở Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Pompeo nhấn mạnh Mỹ cam kết nỗ lực vì nền hòa bình và ổn định ở Afghanistan và sẽ tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. Tuyên bố cũng khẳng định: "Chúng tôi sát cánh với nhân dân Afghanistan, những người chỉ mong muốn hòa bình và một tương lai không có những hành động bạo lực đáng ghê tởm này”.

Trước đó, vụ đánh bom xảy ra ngày 18/10 tại đền thờ Hồi giáo ở huyện Haska Mina, thuộc tỉnh Nangarhar. Mái của đền thờ đã đổ sập sau tiếng nổ lớn. Người dân địa phương cho biết khoảng 350 tín đồ có mặt bên trong đền thờ tại thời điểm xảy ra vụ việc. Giới chức địa phương xác nhận số người thiệt mạng là 70 người, trong đó có ít nhất 27 học sinh. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể trong đống đổ nát. 

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ đánh bom đẫm máu trên. Chính phủ Afghanistan cho rằng phiến quân Taliban đứng sau vụ việc, trong khi nhóm phiến quân này bác bỏ cáo buộc. Cả Taliban và tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đều đang hoạt động mạnh tại nhiều khu vực của tỉnh Nangarhar.

Vụ đánh bom trên xảy ra sau khi Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo ngày 17/10 cho thấy số dân thường thiệt mạng hoặc bị thương do xung đột tại Afghanistan từ tháng 7 - 9 vừa qua tăng lên tới mức cao "chưa từng thấy". Cụ thể, trong 3 tháng kể trên, đã có 1.174 người thiệt mạng và 3.139 người bị thương trong các vụ bạo lực ở Afghanistan, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. LHQ chỉ rõ phần lớn các cuộc bạo lực tại nước này là do những thành phần chống chính phủ như nhóm Hồi giáo Taliban gây ra.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.