Mỹ siết chặt thị thực sau vụ đánh bom Boston

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã quyết định sẽ siết chặt các thủ tục cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài sau khi xảy ra vụ đánh bom giải chạy marathon ở thành phố Boston hôm 15/4 làm 3 người chết và hơn 260 người bị thương.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã quyết định sẽ siết chặt các thủ tục cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài sau khi xảy ra vụ đánh bom giải chạy marathon ở thành phố Boston hôm 15/4 làm 3 người chết và hơn 260 người bị thương.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng của bộ trên đã ra thông báo yêu cầu kiểm tra ngay lập tức toàn bộ hồ sơ của các sinh viên có những dữ liệu không phù hợp với cơ sở dữ liệu lưu trong Hệ thống thông tin về sinh viên và du khách. Đây là thay đổi an ninh đầu tiên của chính phủ Mỹ liên quan trực tiếp tới vụ đánh bom đẫm máu Boston.

Mỹ siết chặt thị thực sau vụ đánh bom Boston ảnh 1

Một nạn nhân bị thương trong vụ nổ tại Boston ngày 15/4. Ảnh: AFP-TTXVN.

Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ bị chỉ trích vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ sinh viên của Azamat Tazhayakov, bạn của nghi phạm thứ hai trong vụ đánh bom Boston, khi tên này nhập cảnh Mỹ trái phép bằng thị thực sinh viên hồi đầu năm nay.

Tazhayakov là người Kazakhstan, được cấp thị thực sinh viên thời hạn tới ngày 30/8/2013, nhưng đã bị trường Đại học Massachusetts bãi bỏ từ ngày 4/1/2013 vì lý do học hành. Tuy nhiên sau đó, Tazhayakov vẫn ung dung nhập cảnh vào Mỹ hôm 20/1 do các nhà chức trách không đối chiếu thông tin thị thực với cơ sở dữ liệu đã được trường Đại học Massachusetts cập nhật trong Hệ thống thông tin về sinh viên và du khách.

Tazhayakov là một trong ba sinh viên 19 tuổi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ tuần này trong cuộc điều tra mở rộng liên quan đến vụ đánh bom Boston.. Theo thông tin ban đầu, cả ba sinh viên trên đã tìm cách phi tang balô đựng pháo hoa cất giấu trong phòng ký túc của nghi phạm số hai Dzhokhar Tsarnaev, người cũng đã bị bắt giữ hôm 19/4 trong tình trạng bị thương sau màn đấu súng với cảnh sát ở Watertown, bang Massachusetts.

Trong diễn biến khác có liên quan, truyền thông Mỹ dẫn bản chứng nhận tử vong của nghị phạm số một Tamerlan Tsarnaev cho biết tên này đã chết do các vết thương sâu trên đầu và người. Tamerlan Tsarnaev là anh trai của nghi phạm số 2 Dzhokhar Tsarnaev và bị thương trong vụ đấu súng với cảnh sát ba ngày sau vụ đánh bom trên.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.