Mỹ sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Đông Âu

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã chính thức thông qua quyết định cho phép quân đội nước này triển khai thêm lực lượng tới Đông Âu trong bối cảnh đối đầu với Nga liên quan tới vấn đề Ukraine.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc diễn tập tại Fort Pickett, Blackstone, Virginia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dự kiến, Lầu Năm Góc ngày 2/2 (theo giờ Mỹ) sẽ công bố các hoạt động triển khai quân trong những ngày tới.

Hồi tuần trước, quân đội Mỹ đã đặt khoảng 8.500 binh sĩ trong tình trạng báo động sẵn sàng triển khai đến châu Âu nếu cần thiết, khả năng cao là ngay lập tức. 

Theo quan chức trên, Tổng thống Biden sẽ cho phép triển khai khoảng 2.000 binh sĩ từ Mỹ đến Ba Lan và Đức trong tuần này. Tờ Wall Street Journal đưa tin các binh sĩ sẽ xuất phát từ căn cứ Fort Bragg thuộc bang North Carolina. Trong khi đó, khoảng 1.000 binh sĩ sẽ được điều chuyển từ Đức đến Romania.

Lầu Năm Góc trong tuần này cho biết hoạt động điều chuyển lực lượng Mỹ có thể tiến hành bên trong châu Âu.

Mai Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.