Mỹ sẽ thiệt hại rất lớn nếu tấn công Iran

Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố báo cáo cho rằng kinh tế Mỹ và thế giới nói chung sẽ bị thiệt hại "vô cùng lớn" nếu Mỹ mở cuộc tấn công quân sự vào Iran nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân của nước này.

Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố báo cáo cho rằng kinh tế Mỹ và thế giới nói chung sẽ bị thiệt hại "vô cùng lớn" nếu Mỹ mở cuộc tấn công quân sự vào Iran nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân của nước này.

Mỹ sẽ thiệt hại rất lớn nếu tấn công Iran ảnh 1

Một kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Internet

Theo tính toán của các thành viên FAS, một cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ tiêu tốn khoảng 1.200 tỷ USD, cộng thêm 700 tỷ USD nữa để "xóa sổ" các cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất ở nước này.

FAS cho rằng việc Mỹ và Phương Tây cấm vận kinh tế đối với Têhêran cũng đang gây thiệt hại đáng kể cho cả nền kinh tế Iran lẫn thế giới, còn nếu mở cuộc tấn công quân sự vào Iran thì mức độ thiệt hại sẽ là rất lớn. Vì thế, theo FAS, phương án “rẻ nhất” để giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi dai dẳng của Iran là các bên trở lại bàn đàm phán để tìm ra giải pháp cùng chấp nhận được.

Trong một diễn biến khác, các quan chức phương Tây ngày 20/11 đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về "động thái vận chuyển nhiên liệu" ra khỏi cơ sở năng lượng hạt nhân đầu tiên của Iran. Phía Iran coi đó là một hành động bình thường, song các nước phương Tây cho rằng Têhêran cần phải làm rõ vấn đề này.


Trong một báo cáo mật công bố cuối tuần trước, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết tháng trước, các thanh nhiên liệu đã được chuyển khỏi lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy Bushehr do Nga xây dựng giúp Iran, song không cho biết lý do của hành động này. Báo cáo cho biết Iran đã hoàn thành quá trình lắp đặt các máy ly tâm tại nhà máy dưới lòng đất Fordow và sẵn sàng chuẩn bị tăng gấp ba lần sản lượng urani 20% sản xuất tại đây.


Trong khi đó, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano thừa nhận các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran không có tác dụng và Iran vẫn làm giàu urani. Đề cập vòng đàm phán sắp tới tại Iran (dự kiến vào tháng 12 tới), ông Amano tuyên bố khó có thể dự đoán được liệu Iran và IAEA có đạt được tiến bộ hay không. Nhiều cuộc họp trước đây đã không gặt được kết quả đáng kể nào.

TTXVN/Tin tức 

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.