Mỹ sẽ thảo luận với Trung Quốc về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ bàn thảo các biện pháp hiệu quả để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, khi ông gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.
Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ bàn thảo các biện pháp hiệu quả để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, khi ông gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.
Mỹ sẽ thảo luận với Trung Quốc về phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải). Ảnh: Telegraph.

Cố vấn cấp cao chuyên các vấn đề về khu vực châu Á của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) thuộc Nhà Trắng Evan Medeiros đưa ra phát biểu như trên trong cuộc họp báo hôm 7/11. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ bàn cách thức hiệu quả nhất, sử dụng cả biện pháp ngoại giao và trừng phạt, để đảm bảo rằng Bình Nhưỡng giữ lời hứa và trách nhiệm của mình trước cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Obama dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 12/11 khi ông đến Trung Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 10 đến 11/11.

Quan chức Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Obama sẽ đặt ưu tiên cao cho vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và tìm ra phương thức mới và sáng tạo để Bình Nhưỡng tái cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình khi gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như các nguyên thủ quốc gia khác tại hội nghị APEC.


T.N

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.