Mỹ sẽ thành lập 31 trung tâm công nghệ mới nhằm thúc đẩy sáng tạo

Ngày 23/10, Chính phủ Mỹ đã công bố danh sách gồm 31 trung tâm công nghệ mà nước này sẽ thành lập trong kế hoạch đầu tư lớn. Đây được xem là nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm củng cố sự ủng hộ của công chúng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào năm tới.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 4/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói rõ các trung tâm này sẽ tạo ra việc làm, đồng thời tăng cường an ninh và kinh tế của nước này. Không chỉ vậy, việc tăng cường đầu tư cho công nghệ còn giúp củng cố thêm khả năng cạnh tranh của Mỹ.

Theo bà Raimondo, Bộ Thương mại Mỹ đã tiếp nhận 400 hồ sơ xin tài trợ từ chương trình thúc đẩy phát triển công nghệ với tổng trị giá 500 triệu USD, vốn được công bố hồi tháng 5 vừa qua. Bà nêu rõ 31 trung tâm công nghệ này là kết quả của quá trình tuyển chọn từ 400 ứng cử viên trên nhằm nhận khoản tài trợ lên tới 75 triệu USD. Khoản tài trợ này được trích từ nguồn ngân sách 10 tỷ USD giải ngân theo Đạo luật Chip và Khoa học (trị giá hơn 53 tỷ USD) triển khai hồi năm 2022 nhằm khuyến khích đầu tư vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và công nghệ sinh học.

Cụ thể, 31 trung tâm công nghệ sẽ được thành lập tại Oklahoma, Rhode Island, Massachusetts, Montana, Colorado, Illinois, Indiana, Wisconsin, Virginia, New Hampshire, Missouri, Kansas, Maryland, Alabama, Pennsylvania, Delaware, New Jersey, Minnesota, Louisiana, Idaho, Wyoming, South Carolina, Georgia, Florida, New York, Nevada, Missouri, Oregon, Vermont, Ohio, Maine, Washington và Puerto Rico.

Việc thành lập các trung tâm công nghệ được xem là một trong những kế hoạch nằm trong "Bidenomics" - chiến lược của Tổng thống Biden đầu tư rộng lớn nhằm khôi phục hoạt động sản xuất sau nhiều thập kỷ hoạt động này bị chuyển ra nước ngoài.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.