Mỹ sẽ tăng cường sức ép với Iran nếu đàm phán hạt nhân thất bại

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 25/3 khẳng định Washington vẫn theo đuổi những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran, nhưng sẽ cùng các đồng minh gia tăng sức ép đối với Tehran nếu biện pháp ngoại giao thất bại.
Chú thích ảnh
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 22/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ba Lan, ông Sullivan cho biết "vẫn tồn tại một số vấn đề. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao để đưa chương trình hạt nhân Iran trở lại tầm kiểm soát. Dĩ nhiên, nếu ngoại giao thất bại thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để gia tăng sức ép đối với Iran".

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm 24/3 tuyên bố vấn đề sống còn liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Iran vẫn chưa được giải quyết triệt để. Theo ông, "nếu Mỹ quyết tâm thì thoả thuận hạt nhân sẽ nhanh chóng được ký kết".

 Ngoại trưởng Iran cũng cho hay Nga đã thông báo với Tehran rằng nước này sẽ ủng hộ thoả thuân hạt nhân nếu được ký kết.

Điều phối viên của Liên minh châu Âu (EU) về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, ông Enrique Mora sẽ tới Tehran trong ngày 26/3 để thu hẹp khoảng cách về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. 

Thỏa thuận này được Iran ký với Nhóm P5+1 từ năm 2015 nhưng đã bị đình trệ sau khi chính quyền dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi hồi tháng 5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran khiến nước này từ bỏ một số cam kết hạt nhân. Sau khi Mỹ có chính quyền mới, Iran và P5+1 khởi động các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA từ tháng 4/2021 nhưng đến nay vẫn chưa đi tới thỏa thuận cuối cùng dù đã trải qua 8 vòng đàm phán.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.