Mỹ sẽ ngừng hợp tác với Nga tại Syria

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ trong ngày 29/9 dự kiến sẽ thông báo với Nga về việc ngừng phối hợp ngoại giao về vấn đề Syria, sau khi lực lượng chính quyền Syria được Moskva hậu thuẫn tăng cường tấn công thành phố Aleppo.

Mỹ sẽ ngừng hợp tác với Nga tại Syria ảnh 1

Chuyển người bị thương tới bệnh viện ở Aleppo ngày 28/9. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Reuters, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken thông báo, các cơ quan an ninh nước này đang xem xét các phương án nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria, trong đó có một số phương án mới.

Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ trích cái mà họ gọi là các cuộc không kích "dã man" của Nga và chính quyền Syria ở Aleppo.

Theo Nhà Trắng, bên cạnh việc lên án mạnh mẽ các cuộc oanh kích ở Đông Aleppo, một khu vực mà họ nói là "nơi cư trú của hàng trăm nghìn dân thường, một nửa trong số đó là trẻ em", hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí rằng Nga và Chính phủ Syria "phải chịu trách nhiệm đặc biệt để chấm dứt giao tranh tại Syria".

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố Nga có "trách nhiệm đặc biệt phải làm giảm bạo lực và trao cơ hội cho một tiến trình chính trị" ở Syria.

Nằm ở phía Tây Bắc Syria, Aleppo, được coi là thành phố chiến lược và quan trọng đối với các bên tham chiến bởi đường biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và một thời từng là trung tâm kinh tế của Syria. Kể từ giữa năm 2012, Aleppo bị chia cắt với việc quân đội chính phủ kiểm soát phía Tây trong khi phía Đông thuộc quyền kiểm soát của lực lượng đối lập.

Trong diễn biến liên quan, Người phát ngôn lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, Đại tá John Dorrian cho biết trong vòng 30 ngày qua, các cuộc không kích của liên quân đã tiêu diệt 18 "thủ lĩnh" Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó có 13 tên tại thành phố Mosul, Iraq.

* Cùng ngày,, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Bashar Ja'afari đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng chính quyền Syria đang sát hại dân thường.

Trả lời báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về Syria, ông Ja'afari khẳng định: "Chính quyền Syria hiện không hề ném bon dân thường. Chúng tôi không sát hại dân thường, không ném bom đoàn xe viện trợ nhân đạo. Những kẻ thực hiện điều đó là khủng bố".

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Samantha Power tuyên bố các cuộc tấn công của Syria và Nga nhằm vào Aleppo là nhằm vào lực lượng IS và Mặt trận Al-Nusra.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).