Mỹ sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc

Trong bối cảnh an ninh tại Đông Bắc Á trở nên bất ổn sau tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) của Triều Tiên, giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết đang thảo luận về việc triển khai thêm các phương tiện chiến lược của Mỹ tới khu vực song không bao gồm các đầu đạn hạt nhân.
Mỹ sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc ảnh 1

Máy bay B-52 của Mỹ bay trên bầu trời căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 10/1. Ảnh: AP/TTXVN


Ngày 11/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận chặt chẽ về việc triển khai thêm các khí tài chiến lược song từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Mỹ có thể cử máy bay ném bom B-2, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và máy bay tiêm kích F-22. Trước đó, hôm 10/1, Mỹ đã triển khai một máy bay ném bom B-52 có khả năng mang tên lửa hạt nhân tới Hàn Quốc.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết việc triển khai thêm khí tài chiến lược có nghĩa là những máy bay ném bom có khả năng mang tên lửa hạt nhân chứ không bố trí vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc như trước đây. Một số ý kiến đánh giá điều này có thể làm leo thang căng thẳng thành chạy đua vũ trang nguy hiểm tại khu vực, khiến Triều Tiên quyết tâm phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Tình hình tại Đông Bắc Á nóng trở lại sau vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên từ năm 2006. Ngay sau vụ thử, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã lập tức ra tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng tiến hành họp khẩn cấp nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với tình huống nghiêm trọng nảy sinh từ vụ việc này. Dù vẫn chưa xác minh được loại thiết bị hạt nhân mà Triều Tiên vừa thử có phải là bom H như Bình Nhưỡng tuyên bố hay không, các quốc gia trong khu vực đang có các động thái chuẩn bị đối phó.

Dự kiến các Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sẽ nhóm họp vào ngày 16/1 tới tại Tokyo để thảo luận về phương thức đáp trả Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh “mục đích của kế hoạch này là nhằm khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa ba bên trong việc đối phó với Triều Tiên”. Được biết, các trưởng đoàn đàm phán sáu bên của ba nước cũng có kế hoạch nhóm họp vào ngày 13/1 tại Seoul, Hàn Quốc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.