Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào Syria?

Theo hãng tin Farsnews ngày 26/8, Ngoại trưởng Mỹ đã bảo đảm với Ngoại trưởng Syria rằng Washington sẽ không khởi động một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Theo hãng tin Farnews (FNA - Iran) ngày 26/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bảo đảm với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem rằng Washington sẽ không khởi động một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào Syria? ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. Ảnh: Farsnews.com

"Trong cuộc hội đàm qua điện thoại với ông Muallem ngày 22/8, ông Kerry thảo luận với người đồng cấp Syria về việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này đồng thời bảo đảm sẽ  không có can thiệp quân sự của Mỹ ở Syria", FNA trích dẫn một nguồn tin yêu cầu giấu tên do bí mật về vấn đề này cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Muallem đã nhấn mạnh trong khi nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ rằng Syria sẽ không ngồi im nếu bị Mỹ và các đồng minh tấn công.

"Ngoại trưởng Mỹ cũng đã thảo luận với ông Muallem nhằm tạo điều kiện để các chuyên gia của LHQ tìm hiểu thực tế việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria", nguồn tin trên nói thêm.

Trong một diễn biến khác, phát biểu khi đang ở thăm Malaysia trong chuyến công du Đông Nam Á ngày 25/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá thông tin tình báo về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria trước khi đưa ra quyết định về khả năng can thiệp quân sự vào nước Trung Đông này. Ông cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị các phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra theo đề nghị của Tổng thống Barack Obama.   

Tuy nhiên, theo ngoại trưởng Anh William Hague, HĐBA LHQ đã không thể đồng thuận trong vấn đề Syria, không thể gánh trách nhiệm giải quyết tình hình tại đây. Cả Nga và Trung Quốc đều phản đối việc thực thi các biện pháp cứng rắn nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar Assad. Vì vậy, có thể tiến hành can thiệp vào Syria sau vụ tấn công bằng chất hóa học mà không cần sự đồng thuận tuyệt đối tại HĐBA LHQ.

CT (Theo Farsnews)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.