Mỹ sẽ đáp trả "áp đảo" nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ trích vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ đáp trả "áp đảo" nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Mỹ sẽ đáp trả "áp đảo" nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân ảnh 1

Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, còn được gọi là tên lửa Hwasong-10, được phóng từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 20/10, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo, ông Carter nhấn mạnh: "Chúng tôi kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, cho dù nó đã thất bại nhưng vẫn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)".

Ông Carter một lần nữa khẳng định "bất cứ một vụ tấn công nào nhằm vào Mỹ hoặc đồng minh sẽ không chỉ bị đánh bại, mà mọi hành vi sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ còn bị đáp trả một cách áp đảo và hiệu quả".

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã phóng thử một loại tên lửa tầm trung, vốn được các chuyên gia cho là có thể được triển khai từ năm 2017, tuy nhiên vụ thử này đã thất bại.


(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.