Mỹ sẽ áp thuế 15% đối với hàng hóa của Nhật Bản vào ngày 16/9

Tại một cuộc họp báo ngày 9/9, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa của nước này, bao gồm ô tô và phụ tùng ô tô, sẽ được giảm vào ngày 16/9.
Chú thích ảnh
Ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trích dẫn một tài liệu của Công báo Liên bang Mỹ ngày 9/9, chính thức hóa sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật, ông Akazawa cho biết mức thuế quan sửa đổi đối với hàng hóa của Nhật Bản sẽ có hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố.

Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản vào tháng 7/2025, nhất trí hạ mức thuế xuống 15% đối với hàng hóa của Nhật Bản, bao gồm cả ô tô, để đổi lấy gói đầu tư và vay vốn trị giá 550 tỷ USD dành cho Mỹ. Việc ông Trump ký sắc lệnh vào tuần trước đã làm rõ hơn về thời điểm áp dụng mức thuế theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Akazawa nhắc lại rằng quy chế tối huệ quốc đối với dược phẩm và chip vẫn chưa được đưa vào sắc lệnh hành pháp. Một tuyên bố chung được công bố tuần trước cho biết Nhật Bản sẽ luôn được hưởng mức thuế thấp nhất đối với chip và dược phẩm trong số tất cả các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đã đàm phán. Tuy nhiên, ông Akazawa cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc giục Mỹ chính thức hóa cam kết này thông qua một sắc lệnh hành pháp.

Khi được hỏi liệu gói đầu tư 550 tỷ USD có thể được sử dụng để tài trợ cho thỏa thuận Nippon Steel mua lại US Steel hay các dự án đã lên kế hoạch của SoftBank Group hay không, ông Akazawa cho biết Mỹ sẽ là bên quyết định về vấn đề này.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.