Mỹ sắp tránh được nguy cơ vỡ nợ

Ngày 16/10, một ngày trước khi Bộ Tài chính hết quyền vay tiền, các nhà lãnh đạo của hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận cho phép nâng trần vay nợ và cấp tiền để Chính phủ liên bang hoạt động trở lại trong khi lãnh đạo Hạ viện tuyên bố sẽ không ngăn cản dự luật này của Thượng viện.

Ngày 16/10, một ngày trước khi Bộ Tài chính hết quyền vay tiền, các nhà lãnh đạo của hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận cho phép nâng trần vay nợ và cấp tiền để Chính phủ liên bang hoạt động trở lại trong khi lãnh đạo Hạ viện tuyên bố sẽ không ngăn cản dự luật này của Thượng viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thỏa thuận trên đây của Thượng viện Mỹ đạt được sau hơn hai tuần các công sở liên bang đóng cửa do các bộ ngành không có ngân sách hoạt động. Thủ lĩnh phe đa số của Đảng Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Harry Reid cho biết ông và lãnh tụ phe thiểu số Cộng hòa, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell đã đạt được một thỏa thuận mang tính nhượng bộ nhằm giữ ổn định cho nền kinh tế Mỹ.

Mỹ sắp tránh được nguy cơ vỡ nợ ảnh 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner sau cuộc họp của Hạ viện ở Washington, DC ngày 15/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Reid xác nhận cả hai bên đã gạt bỏ các bất đồng sang một bên để giúp nước Mỹ tránh được "một thảm họa tài chính". Thỏa thuận vừa đạt được cho phép cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 15/1/2014 và nâng mức trần nợ đến ngày 7/2/2014. Cả ông Reid và ông McConnell đều hy vọng lưỡng viện Quốc hội sẽ thông qua thỏa thuận này ngay trong ngày hôm nay và ngày 17/10, đúng ngày trần nợ quốc gia tới hạn, để Tổng thống Barack Obama ký đưa vào thực hiện.

Chiều 16/10, ngay sau khi các nhà lãnh đạo Thượng viện thông báo đạt được thỏa thuận phá vỡ tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông John Boehner tuyên bố Hạ viện sẽ không ngăn cản dự luật của Thượng viện về nâng trần nợ quốc gia và cấp tiền cho phép Chính phủ trở lại hoạt động.

Phát biểu với báo giới, ông John Boehner khẳng định Hạ viện sẽ chấp nhận dự thảo ngân sách của Thượng viện, cho dù ông có thể phải dựa vào sự ủng hộ của hầu hết các nghị sỹ của Đảng Dân chủ nhằm thông qua dự luật này trước khi trần nợ công tới hạn 16.700 tỷ USD vào ngày 17/10.

Một câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là không rõ liệu ông Boehner có thể nhận đủ 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết tại Hạ viện Mỹ hay không vì một nhóm các hạ nghị sỹ bảo thủ của Đảng Cộng hòa cho rằng ông Boehner "chưa đi đủ xa" trong nỗ lực ngăn chặn Đạo luật cải cách y tế của Nhà Trắng, thường gọi là ObamaCare.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.