Mỹ sẵn sàng thảo luận với Ukraine về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng sẵn sàng thảo luận với Ukraine về khả năng sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS ngày 23/5, phản hồi bình luận Mỹ nên gửi tín hiệu rõ ràng hơn tới Ukraine rằng nước này có thể thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ, ông Blinken phát biểu: “Chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo Ukraine có những gì họ cần, vào thời điểm họ cần, đảm bảo họ có thể sử dụng hiệu quả, có thể bảo trì hiệu quả vũ khí… Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe các đối tác Ukraine”.

Ngoại trưởng Blinken nói thêm: “Chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng Ukraine không chỉ có những thứ cần thiết để tự vệ mà rõ ràng chúng tôi còn phải liên tục xem xét những nhu cầu đó là gì vào bất kỳ thời điểm nào”.

Trước đó, ngày 21/5, tờ Politico trích dẫn lá thư của các nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ. Bức thư kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga trong một số trường hợp nhất định.

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng những nhân vật tại Quốc hội Mỹ có vẻ quyết tâm kích động thêm căng thẳng xung quanh Ukraine.

Trước đó, tờ Politico đưa tin rằng các quan chức Ukraine đang nỗ lực đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong Nga.

Cụ thể, các quan chức Ukraine nói rằng chính sách này khiến họ không thể tấn công các vị trí của Nga khi quân Nga chuẩn bị cho cuộc hành quân lớn tới Kharkov.

Trong nhiều tuần qua, các quan chức Ukraine đã theo dõi khi binh sĩ Nga tập trung gần biên giới Ukraine mà không thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công phủ đầu. Theo điều kiện gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine, Mỹ cấm Ukraine dùng vũ khí này để tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Ông David Arakhamia, Chủ tịch đảng Sluha narodu cầm quyền tại Quốc hội Ukraine, cho biết trong chuyến thăm Mỹ ngày 14/5: “Vấn đề chính hiện nay chính là chính sách của Nhà Trắng đã hạn chế khả năng của chúng tôi tấn công các mục tiêu quân sự bên trong Nga”.

Nga biết rõ về chính sách này và đã có thể tập trung ít nhất 30.000 quân và thiết bị ở biên giới mà không sợ bị Ukraine tấn công bằng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân do Mỹ cung cấp.

Ông Oleksandra Ustinova, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt Quốc hội Ukraine về vũ khí và đạn dược, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi thấy quân đội của họ ở phía Nga cách biên giới 1 hoặc 2 km mà chúng tôi không thể làm gì được”.

Khi đó, hai quan chức Mỹ khi được yêu cầu bình luận đều khẳng định chính sách của chính quyền Tổng thống Biden không thay đổi. Một quan chức giấu tên cho biết: “Hỗ trợ này nhằm mục đích phòng thủ chứ không phải cho các hoạt động tấn công trên lãnh thổ Nga”.

Mỹ đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong Nga từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự năm 2022. Lệnh cấm này đã khiến các quan chức Ukraine thất vọng.

Trong khi đó, trong tháng này, chính phủ Anh đã dỡ bỏ lệnh cấm tương tự.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.