Mỹ sẵn sàng khôi phục đàm phán với EU về TTIP

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết Washington "sẵn sàng" nối lại các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP).
Mỹ sẵn sàng khôi phục đàm phán với EU về TTIP ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: AFP.

Trả lời phỏng vấn đài CNBC ngày 30/5, Bộ trưởng Ross đánh giá việc tiếp tục các cuộc đàm phán về TTIP và hướng tới một giải pháp để gia tăng kim ngạch thương mại và giảm thâm hụt là "rất có ý nghĩa". Ông nhận định "Mỹ đã đúng khi không rút khỏi TTIP".

Các cuộc đàm phán về TTIP được khởi động từ năm 2013 nhằm giúp thiết lập một khu vực tự do thương mại lớn giữa hai bờ Đại Tây Dương. EU và Mỹ đã cố gắng thông qua hiệp định TTIP trước khi cựu Tổng thống Barrack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) rời Nhà Trắng nhưng không thành. Tiến trình này đã bị tạm dừng kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ với những cam kết tập trung vào bảo hộ nền kinh tế Mỹ. Động thái đầu tiên thể hiện chính sách này và việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Những phát biểu trên của ông Ross đã đánh dấu một sự chuyển hướng chính sách của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giữa lúc Mỹ và Đức bất đồng trong các chính sách về ngoại giao và thương mại.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.