Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Mexico tiêu diệt tội phạm ma túy

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Mexico "phát động một cuộc chiến" với sự giúp đỡ của Mỹ quét sạch các băng nhóm tội phạm ma túy bị cho là thủ phạm đứng đằng sau vụ thảm sát 9 người cộng đồng Mormon tại miền Bắc Mexico.

Trên tài khoản Twitter ngày 5/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hỗ trợ nếu Mexico cần hoặc đề nghị sự trợ giúp trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy và các lực lượng an ninh Mỹ triển khai chiến dịch này một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 30/10/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Tổng thống Trump, người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador khẳng định các băng nhóm ma túy là một vấn nạn lớn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các tổ chức tội phạm này ngày càng hoành hành và cần huy động quân đội để đánh bại. 

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Obrador cho hay ông sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, thảo luận khả năng hai bên cùng hợp tác an ninh sau vụ thảm sát trên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mexico nhận định sự can thiệp của nước ngoài là không cần thiết để giải quyết vấn đề này.

Vụ thảm sát nhóm người cộng đồng Mormon ở miền Bắc Mexico xảy ra ngày 4/11 khi các nạn nhân đang trên đường ra sân bay. Họ đã bị nhiều kẻ lạ mặt có vũ trang tấn công tại khu vực Rancho de la Mora nằm giữa tiểu bang Chihuahua và Sonora, gần với biên giới Mỹ.

Đã có ít nhất 3 phụ nữ và 6 trẻ em bị sát hại, trong đó một số người mang hai quốc tịch Mỹ và Mexico. Khu vực Rancho de la Mora vốn là nơi các băng nhóm tội phạm và buôn bán ma túy hoạt động mạnh.

Đã có hơn 250.000 vụ giết người kể từ khi Chính phủ Mexico quyết định triển khai quân đội vào việc truy quét các băng nhóm tội phạm ma túy tại nước này từ năm 2006.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.