Mỹ sẵn sàng đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên vô điều kiện

Hôm 17/8, quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.
Chú thích ảnh
Ông John Kirby trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Kyodo, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: “Họ chưa phản hồi với lời đề nghị đó. Đề xuất này vẫn còn nằm trên bàn. Chúng tôi sẵn sàng ngồi đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết”.

Tuyên bố của ông Kirby được đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Biden dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên với cùng nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó, vấn đề phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự của hội nghị này.

Không giống như người tiền nhiệm Donald Trump - người đã gặp trực tiếp Chủ tịch Kim Jong-un 3 lần, Chính quyền của Tổng thống Biden đang tìm cách đạt được tiến bộ hướng tới phi hạt nhân hóa thông qua nhiều kênh với sự tham gia của các quan chức, nhưng không phải ở cấp cao nhất. Đề nghị tổ chức cuộc gặp cấp cao mà ông Kirby tiết lộ cũng không nêu rõ thời điểm cụ thể, cho thấy chính quyền của Tổng thống Biden đang tăng cường nỗ lực tiếp cận Bình Nhưỡng.

Trong diễn biến liên quan, tại một sự kiện hôm 16/8, bà Mira Rapp-Hooper, Giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề Đông Á của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết chính quyền Mỹ đã nỗ lực đặc biệt để mời Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán trong những tuần gần đây.

Bà Rapp-Hooper nói rằng những nỗ lực này đã gia tăng sau vụ binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên cách đây khoảng 1 tháng.

Bình luận về việc Bình Nhưỡng chưa phản ứng với đề xuất của chính quyền ông Biden, ông Kirby nhận định: “Nếu việc đó không xảy ra, và cho đến nay ông ấy không tỏ ra quan tâm, chúng tôi phải đảm bảo sẵn sàng về mọi mặt để bảo vệ an ninh quốc gia của mình, cũng như của các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản của chúng tôi”.

Vị quan chức này cũng nói thêm rằng điều đó có nghĩa là cần tăng cường khả năng trong khu vực. Theo ông, Mỹ chắc chắn sẽ xem xét thực hiện điều đó một lần nữa trong tương lai nếu cần.

Trong diễn biến liên quan, một nhà lập pháp giấu tên của Hàn Quốc tiết lộ cơ quan tình báo nước này đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào đúng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh 3 bên độc lập đầu tiên.

Tại cuộc họp kín ở Trại David gần Washington, Tổng thống Biden cùng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhất trí tăng cường khả năng răn đe để đối phó tốt hơn với các hành động quyết liệt của Triều Tiên, cũng như sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc.

Hải Vân/Báo Tin tức (Kyodo)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.