Căng thẳng Israel - Iran:

Mỹ rút thêm nhân viên khỏi Iraq - Nhật Bản và NATO theo sát tình hình

Sau cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran, cơn địa chấn địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục lan rộng.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Mỹ rút thêm các nhân viên ngoại giao khỏi Iraq, trong khi các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích hoạt đánh giá rủi ro cũng như phương án ứng phó trong trường hợp chiến sự vượt tầm kiểm soát.

Một quan chức Mỹ ngày 22/6 xác nhận nhiều nhân viên ngoại giao của nước này đã rời khỏi Iraq trong hai ngày 21–22/6. Quan chức này nêu rõ: “Đây là một phần trong kế hoạch giảm biên chế ngoại giao đang diễn ra, vì lý do an toàn và căng thẳng khu vực leo thang”. 
Tuy nhiên, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Iraq vẫn hoạt động.

Việc Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Iraq diễn ra trong bối cảnh gia tăng đe dọa từ các lực lượng vũ trang thân Iran trong khu vực. Những nhóm này từng tuyên bố sẽ nhằm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực, nếu Washington tham chiến cùng Israel.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn của Chính phủ Iraq Basim Alawadi nhấn mạnh nước này "kịch liệt lên án cuộc không kích (của Mỹ) vào các cơ sở hạt nhân của Iran". Theo đánh giá của phía Iraq, đây là hành vi leo thang quân sự nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và ổn định của toàn khu vực.

Iraq, vốn nắm giữ vai trò trung gian giữa Tehran và Washington trong nhiều năm qua, đang bị kéo vào vùng xoáy nguy hiểm.

Trong khi đó, từ Brussels (Bỉ), một quan chức NATO cho biết liên minh quân sự này "đang theo dõi sát tình hình sau khi Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã không kích 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran”. 

Tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang khẩn trương đánh giá tác động đối với an ninh và kinh tế của nước này sau khi Mỹ chính thức nhập cuộc cùng Israel trong cuộc chiến với Iran. Ngoài việc đã sơ tán 21 công dân Nhật Bản cùng gia đình họ sang Azerbaijan bằng đường bộ, Tokyo cũng đã tiến hành 2 đợt sơ tán khác kể từ ngày 20/6 với tổng cộng 108 người được đưa rời khỏi Iran và Israel.

Hiện Nhật Bản còn khoảng 200 công dân ở Iran và 1.000 người tại Israel. Thủ tướng Shigeru Ishiba đang làm việc với Bộ Ngoại giao để sẵn sàng sơ tán thêm công dân trong trường hợp cần thiết.

Liên quan đến các hoạt động đáp trả của Iran, lực lượng vũ trang nước này xác nhận "làn sóng thứ 20 của Chiến dịch Lời hứa chân thật 3 đã được khởi động với việc phóng kết hợp các tên lửa mang nhiên liệu lỏng và nhiên liệu rắn tầm xa có sức công phá lớn”. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm sân bay (Ben Gurion ở gần Tel Aviv), một trung tâm nghiên cứu sinh học, các căn cứ hậu cần và các trung tâm chỉ huy, kiểm soát của Israel để đáp trả cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của nước này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.