Mỹ rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Lầu Năm Góc ngày 1/10 cho biết trong tháng này sẽ rút về nước để nâng cấp các tổ hợp tên lửa Patriot triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2013 vốn nhằm bảo vệ nước này trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa từ Syria.
Mỹ rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại sân bay quân sự Diyarbakir ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Laura Seal, tên lửa Patriot sẽ được đưa về Mỹ để tiến hành các nâng cấp và hiện đại hóa nhằm duy trì năng lực đối phó với các mối đe dọa toàn cầu ngày càng lớn, đồng thời bảo vệ các đồng minh và đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn này cho biết trong trường hợp cần thiết, Mỹ có thể gửi các tên lửa Patriot cùng lực lượng hỗ trợ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng một tuần. Washington cũng sẽ duy trì sự hiện diện của tàu khu trục Aegis của Hải quân Mỹ tại vùng biển phía Đông Địa Trung Hải. Mỹ, Hà Lan và Đức đã triển khai 6 tổ hợp tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara yêu cầu các đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp bảo vệ biên giới trong bối cảnh xảy ra cuộc xung đột ở Syria vào tháng 10/2012. Hồi tháng 8, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo về việc rút hệ thống tên lửa Patriot sau khi sứ mệnh của NATO kéo dài 2 năm tại quốc gia thành viên này sẽ kết thúc vào tháng 10/2015 và không được gia hạn. Bộ Quốc phòng Đức cũng đã thông báo sẽ rút 2 tổ hợp tên lửa Patriot và 250 quân đang đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31/1/2016, sau khi thời hạn thực hiện nhiệm vụ phòng không của lực lượng này kết thúc vào đầu năm tới. Trong khi đó, NATO vẫn có thể sử dụng tên lửa Patriot của Tây Ban Nha triển khai từ hồi tháng 1 tại thành phố Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.