Mỹ rút nhân viên Đại sứ quán tại Yemen

Mỹ đã rút thêm nhân viên khỏi Đại sứ quán tại Yemen trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực ứng phó trước sự sụp đổ chính phủ Yemen.

Các quan chức Mỹ giấu tên ngày 22/1 cho biết Mỹ đã rút thêm nhân viên khỏi Đại sứ quán tại Yemen trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực ứng phó trước sự sụp đổ của một chính phủ từng là đồng minh chủ chốt trong cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Mỹ rút nhân viên Đại sứ quán tại Yemen ảnh 1

Lực lượng vũ trang ủng hộ chính phủ gác bên ngoài sân bay Aden, miền nam Yemen ngày 22/1 sau khi ủy ban an ninh Aden đóng cửa sân bay để phản đối các cuộc tấn công của phiến quân Houthi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các quan chức trên, việc Mỹ rút nhân viên ngoại giao ở thủ đô Sanaa (Yemen) là do tình hình an ninh tại đây ngày càng xấu đi song Mỹ chưa có kế hoạch đóng cửa Đại sứ quán.


Thông tin trên xuất hiện cùng ngày Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi từ chức, đẩy quốc gia này lún sâu vào bất ổn sau khi lực lượng Phong trào Hồi giáo Houthi được Iran hậu thuẫn chiếm dinh tổng thống.

TN

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.