Mỹ rút lui khỏi Hội nghị về Tài trợ cho phát triển của Liên hợp quốc

Ngày 17/6, Mỹ thông báo sẽ không tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Tài trợ cho phát triển của Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra từ ngày 29/6 - 3/7 tại Seville, Tây Ban Nha, do chính quyền nước này đang cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài.

Ông Jonathan Shrier, đại diện của Mỹ tham gia chuẩn bị cho hội nghị trên, cho biết nước này đã rút khỏi các hoạt động chuẩn bị và sẽ không tham dự hội nghị này.

Ông Shrier nêu rõ: "Mỹ đã tìm cách để hướng tới một văn bản kết quả ngắn gọn có thể nắm bắt được các tham vọng chung về tài chính phát triển, thay vì một văn bản áp đặt những yêu cầu mới, tạo ra các cấu trúc mới trùng lặp và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia thành viên LHQ. Chúng tôi rất tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội này".

Sau khi Mỹ rút lui khỏi hội nghị trên, các quốc gia thành viên LHQ đã thông qua một dự thảo tuyên bố nhấn mạnh cam kết của họ trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực, chống lại nạn đói và thúc đẩy bình đẳng giới vào năm 2030.

Lâu nay nhiều nước đang phát triển đã kêu gọi cải cách cấu trúc tài chính quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận tài trợ và sự phát triển của họ. Bản dự thảo tuyên bố của các quốc gia thành viên LHQ ủng hộ điều này, nêu rõ các hệ thống tài chính toàn cầu phải "liên tục thích ứng với sự thay đổi về tình thực tế trên toàn cầu". Tuyên bố cũng kêu gọi các ngân hàng phát triển đa phương xem xét tăng gấp 3 lần khả năng cho vay hằng năm của họ, một ý tưởng đã bị Mỹ chỉ trích.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.