Mỹ ra điều kiện viện trợ cho Triều Tiên

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Robert Willard ngày 28/2 tuyên bố, Mỹ muốn CHDCND Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân và các vụ thử tên lửa như một điều kiện để Oasinhtơn viện trợ cho Bình Nhưỡng.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Robert Willard ngày 28/2 tuyên bố, Mỹ muốn CHDCND Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân và các vụ thử tên lửa như một điều kiện để Oasinhtơn viện trợ cho Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của của quan chức hàng đầu trong giới quân sự Mỹ trái ngược với chính sách công khai của nước này trong đó nêu rõ đây là hai vấn đề tách biệt. Bộ Ngoại giao Mỹ từng nhiều lần bác bỏ có mối liên hệ chính trị với những yêu cầu viện trợ lương thực của Triều Tiên. Oasinhtơn quả quyết chỉ đánh giá dựa trên nhu cầu nhân đạo trong bối cảnh có tin nói rằng nạn đói đang hoành hành tại Triều Tiên.

Mỹ ra điều kiện viện trợ cho Triều Tiên ảnh 1

Đô đốc Robert Willard. Nguồn: Internet.


Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Đô đốc Willard thừa nhận có những điều kiện được đặt ra song song với đàm phán liên quan đến việc mở rộng viện trợ lương thực cho Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh các điều kiện tiên quyết cho hoạt động viện trợ giờ đây bao gồm cả những cuộc thảo luận về việc chấm dứt chương trình hạt nhân cũng như phóng thử tên lửa, và kể cả việc cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại cơ sở hạt nhân Yongbyon, vốn bị ngừng trệ từ năm 2009.

Tuyên bố của Đô đốc Willard cũng làm dấy lên những nghi vấn liệu vấn đề viện trợ lương thực có trở thành quân bài mặc cả trong những nỗ lực của Oasinhtơn nhằm ngăn cản Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân hay không.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.