Mỹ quyết điều thêm chiến đấu cơ đến Trung Đông khi căng thẳng dâng cao với Houthi và Iran

Sau hơn 2 tuần ném bom nhằm vào Houthi tại Yemen và leo thang căng thẳng với Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã quyết tăng cường năng lực quân sự tại Trung Đông bằng việc điều động thêm nhiều chiến đấu cơ đến khu vực.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của Mỹ tham gia một chiến dịch ở Biển Đỏ năm 2024. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Lầu Năm Góc đã ra thông báo trên vào ngày 1/4, tuy nhiên không đề cập cụ thể loại chiến đấu cơ được triển khai cũng như đích đến chính xác của chúng.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters (Mỹ) dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ có tới 6 máy bay ném bom B-2 đã được điều động trong tuần qua đến một căn cứ quân sự Mỹ-Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Các chuyên gia nhận định rằng điều đó khiến những máy bay ném bom B-2 này nằm ở vị trí lý tưởng để hoạt động ở Trung Đông.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh: “Nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ đe dọa đến nhân sự và lợi ích của Mỹ trong khu vực, Washington sẽ có hành động quyết đoán để bảo vệ người dân của chúng tôi”.

Mỹ đang duy trì hỏa lực đáng kể ở Trung Đông với dự kiến 2 tàu sân bay của quân đội nước này là USS Carl Vinson và USS Harry S. Truman sẽ cùng hoạt động trong khu vực.

Kênh Al Jazeera đưa tin, Mỹ khẳng định sẽ ném bom Yemen cho đến khi Houthi dừng lại, với Tổng thống Donald Trump quả quyết rằng Houthi đã "nhắm mục tiêu vào quân đội và đồng minh của chúng ta". Ngày 31/3, quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường không kích vào các căn cứ của lực lượng Houthi tại Yemen. Trong khi đó, sáng 1/4, lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên tỉnh Marib, miền Trung Yemen.

Mặc dù các cuộc tấn công lần này của Mỹ có thể lớn hơn những gì Houthi từng đối mặt trước đây, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng này sẵn sàng nhượng bộ. Người phát ngôn của Houthi, Nassrudin Amer, viết trên mạng xã hội X: “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng và yêu cầu của chúng tôi vô cùng đơn giản: dỡ bỏ vòng vây Gaza và cứu người Palestine khỏi nạn đói”.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 30/3, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tiến hành biện pháp quân sự và áp thuế thứ cấp đối với Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận mới với Washington về chương trình hạt nhân của nước này.

Đến ngày hôm sau, Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, hồi đáp rằng Mỹ sẽ phải chịu một đòn mạnh nếu Tổng thống Trump hiện thực hóa những lời đe dọa của ông.

Iran và các nước trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vào năm 2015. Điểm chính của JCPOA là Iran hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018 đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.