Mỹ quy định hạn chế lãng phí khí đốt đối với các công ty năng lượng

Mỹ ngày 27/3 đã cập nhật các quy định đối với các công ty năng lượng nhằm giảm lãng phí khí đốt, viện dẫn lý do kinh tế và môi trường cho động thái này. 
Chú thích ảnh
Nhà máy xử lý khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở bang Louisiana, Mỹ. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Cục quản lý đất đai (BLM) của Mỹ cho biết việc hiện đại hóa các quy định đã có từ hơn 40 năm trước đây sẽ buộc các công ty dầu khí phải có trách nhiệm tránh lãng phí.

Khí đốt tự nhiên chủ yếu bao gồm khí methane, loại khí chịu trách nhiệm cho khoảng 1/3 sự ấm lên toàn cầu từ các loại khí nhà kính đang xảy ra hiện nay. 

Trong một thông cáo báo chí, BLM cho biết quy định cập nhật sẽ buộc các công ty dầu khí phải tránh các hoạt động gây lãng phí và giảm thất thoát khí đốt. Số khí đốt giữ lại được sẽ cung cấp điện cho các ngành công nghiệp và các hộ gia đình Mỹ.

Giám đốc BLM Tracy Stone-Manning khẳng định quy định này là một giải pháp thông thường, công bằng để ngăn chặn lãng phí và đem lại một sân chơi bình đẳng cho tất cả các cộng đồng sản xuất năng lượng của đất nước. 

Hoạt động giải phóng khí đốt vào không trung và đốt cháy số khí dư thừa trong khai thác dầu khí đã tăng gấp đôi kể từ thập niên 1980 cùng với sự gia tăng sản xuất năng lượng. Trong khoảng thời gian 2010-2020, tổng lượng khí đốt thoát vào không trung và bốc cháy được ghi nhận trên đất liền ở Mỹ đủ để cung cấp cho 675.000 hộ gia đình.

Các tiêu chuẩn mới hướng đến dần thực hiện yêu cầu loại bỏ hoạt động thông thường đốt cháy khí sản sinh từ các giếng dầu và đòi hỏi giám sát toàn diện việc rò rỉ khí methane từ các giếng dầu và các trạm nén.

Tháng 12/2023, Cục bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đã đưa ra các quy định riêng của cơ quan này nhằm giảm khí thải methane từ hoạt động dầu khí. 

EPA ước tính việc này sẽ ngăn chặn khoảng 58 triệu tấn khí thải methane trong khoảng thời gian 2024-2038, tương đương 1,5 tỉ m3 CO2.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.