Mỹ phủ nhận đứng sau can dự biểu tình bất ổn ở Kazakhstan

Nhà Trắng cho biết “cáo buộc từ phía Nga” cho rằng Mỹ kích động biểu tình bất ổn tại Kazakhstan là “hoàn toàn sai lệch”.
Chú thích ảnh
Những người biểu tình quá khích tập trung bên ngoài toà nhà chính quyền thành phố Almaty, Kazakhstan ngày 5/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki ngày 5/1 phủ nhận việc Mỹ đứng sau can dự vào làn sóng biểu tình bạo lực làm rung chuyển nhiều thành phố ở Kazakhstan từ đầu tuần này. Bà cũng cho rằng “phía Nga” đã sai lầm khi cáo buộc Washington là bên kích động bất ổn hiện nay ở quốc gia Trung Á này. Mỹ đang theo dõi sát diễn biến ở Kazakhstan, ủng hộ những lời kêu gọi cho phép người dân bày tỏ ý kiến hòa bình và kêu gọi Chính phủ Kazakhstan hành động kiềm chế - bà Psaki cho biết.

Bà Psaki không nói rõ ai là người bên phía Nga đã cáo buộc Mỹ can dự vào Kazakhstan. Bộ Ngoại giao Nga trước đó ra thông báo khẳng định Moskva đang theo dõi sát diễn biến biểu tình và kêu gọi các bên liên quan hướng đến giải pháp hòa bình. Điện Kremlin cũng cảnh báo về can thiệp của nước ngoài trong các vụ biểu tình bất ổn, khẳng định Kazakhastan hoàn toàn đủ khả năng giải quyết bất đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tối ngày 5/1 đã phải lên tiếng yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trước tình hình bạo lực leo thang trong nước, mà nguyên nhân được cho là do các phần tử khủng bố đứng đằng sau. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho rằng các băng nhóm khủng bố hoạt động ở Kazakhstan đã được đào tạo ở nước ngoài và do đó có thể coi là khủng bố quốc tế.

Đến sáng 6/1, ông Nikol Pashinyan, Thủ tướng Armenia, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên CSTO, đã quyết định cử các lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan. Theo ông Pashinyan, quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với lãnh đạo các quốc gia thành viên của CSTO và xuất phát từ sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình của Kazakhstan.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.