Mỹ phóng vệ tinh quân sự WGS

Ngày 24/5, tên lửa không có người điều khiển Delta 4 đã rời bệ phóng từ Trạm Không quân Mũi Canaveral để đưa một vệ tinh liên lạc đa dụng băng thông rộng của quân đội Mỹ lên quỹ đạo.
Ngày 24/5, tên lửa không có người điều khiển Delta 4 đã rời bệ phóng từ Trạm Không quân Mũi Canaveral vào lúc 20 giờ 27 phút (giờ địa phương) để đưa một vệ tinh liên lạc đa dụng băng thông rộng của quân đội Mỹ lên quỹ đạo.
Mỹ phóng vệ tinh quân sự WGS ảnh 1

Vệ tinh WGS-4 được phóng từ Trạm Không quân Mũi Canaveral, ngày 19/1/2012. Ảnh: Internet.

Thiết bị trị giá 342 triệu USD gắn trên Delta 4 này là vệ tinh thứ năm trong Wideband Global SATCOM (WGS), mạng lưới vệ tinh sẽ cung cấp cho quân đội Mỹ, các nhà lãnh đạo quốc gia cùng các đồng minh những liên lạc băng thông rộng công suất lớn. Các vệ tinh này cũng sẽ được sử dụng đồng thời bởi máy bay điều khiển từ xa, máy bay không người lái và các thiết bị khác. Dự kiến trong vài năm tới, Mỹ sẽ phóng thêm 5 vệ tinh WGS nữa.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.