Mỹ phong tỏa xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nga

Mỹ đang lặng lẽ phong tỏa việc xuất khẩu các vật liệu và công nghệ lưỡng dụng nhạy cảm sang Nga, một động thái rõ ràng nhằm đáp trả Nga liên quan đến vấn đề Ukraine.

Mỹ đang lặng lẽ phong tỏa việc xuất khẩu các vật liệu và công nghệ lưỡng dụng nhạy cảm sang Nga, một động thái rõ ràng nhằm đáp trả Nga liên quan đến vấn đề Ukraine.     

Hồi đầu tuần, Văn phòng Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan giám sát các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm, đặc biệt là cho các đối thủ cạnh tranh của Mỹ, tiết lộ trên trang web của mình rằng cơ quan này đang từ chối cấp giấy phép bán hàng hóa cho Nga.     

Mỹ phong tỏa xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nga ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) hội đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen. Ảnh:AFP/TTXVN

Thông cáo ngắn gọn của BIS có đoạn: “Kể từ ngày 1/3/2014, BIS đã ngừng việc cấp phép xuất khẩu hoặc tái xuất các mặt hàng sang Nga. BIS sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này cho tới khi có thông báo tiếp theo”.    

 Động thái trên của Bộ Thương mại Mỹ sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động xuất khẩu của nước này. Năm 2013, BIS đã phê chuẩn gần 1,5 tỷ USD giao dịch thương mại với Nga, gấp 3 lần so với năm trước.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã áp đặt lệnh cấm cấp giấy phép xuất khẩu các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng sang Nga trong tuần này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Harf nói: “Bộ Ngoại giao cũng đã ngừng cấp phép xuất khẩu các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng sang Nga”. Theo bà Harf, lệnh cấm đã có hiệu lực từ hôm 24/3 và sẽ tiếp tục được triển khai cho tới khi có thông báo tiếp theo.

TN

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.