Mỹ phê duyệt bán vũ khí trị giá 330 triệu USD cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt hai hợp đồng bán vũ khí mới cho Ukraine với tổng trị giá 330 triệu USD, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp tục leo thang.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ giám sát pháo binh Ukraine huấn luyện với M109 tại Đức. Ảnh minh họa: Lục quân Mỹ

Theo Kyiv Post ngày 25/7, gói hợp đồng bao gồm dịch vụ bảo trì, sửa chữa và đại tu các tổ hợp pháo tự hành M109 trị giá khoảng 150 triệu USD, cùng với hỗ trợ năng lực phòng không trị giá khoảng 180 triệu USD. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời phản ánh cách tiếp cận mới của Washington trong việc phối hợp với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU).

Các nhà thầu chính được chỉ định trong hai hợp đồng lần lượt là BAE Systems, Daimler Truck North America và Allison Transmission Inc. cho gói pháo tự hành, cùng với Sierra Nevada Corporation, V2X, Radionix và Systems Electronic Export cho hệ thống phòng không. Phần lớn hoạt động bảo trì và triển khai sẽ được tiến hành tại châu Âu.

Động thái này diễn ra sau tuyên bố ngày 23/7 của Tổng thống Donald Trump về việc EU sẽ tài trợ hoàn toàn cho việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất, trong đó một phần đáng kể được chuyển giao cho Ukraine. Mô hình tài trợ này được coi là sự điều chỉnh trong chiến lược hỗ trợ quốc phòng, chuyển từ viện trợ trực tiếp sang mô hình mua bán vũ khí thông qua các đối tác.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), các thương vụ mới đều phù hợp với chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Washington, đồng thời “sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực”.

Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ quan ngại về hình thức hỗ trợ mới. Đại tá Richard Williams - cựu sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ và từng phục vụ trong bộ chỉ huy NATO - cho rằng việc Mỹ bán vũ khí thay vì viện trợ không hoàn lại là điều “gây tranh cãi”, thể hiện ưu tiên lợi ích quốc gia của Washington trong bối cảnh Ukraine vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng.

Ông Williams cho rằng hình thức viện trợ hiện nay chỉ đủ để Ukraine tiếp tục cầm cự, chứ chưa thể tạo ra ưu thế chiến lược rõ rệt trên chiến trường. Theo ông, "Washington hoàn toàn có khả năng cung cấp hỗ trợ lớn hơn, nhưng đang lựa chọn duy trì trạng thái hiện tại".

Trước đó, theo hãng tin TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này có thể kéo dài xung đột và làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa Nga và các nước phương Tây. Bà Zakharova nhận định việc cung cấp vũ khí như vậy thể hiện mức độ can dự ngày càng rõ của NATO và Mỹ vào xung đột, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng những thương vụ này không ảnh hưởng đến cán cân quân sự trên thực địa.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.