Mỹ: Phe Dân chủ và Cộng hòa đạt thỏa thuận chi tiêu tránh đóng cửa chính phủ

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tối 22/9 (giờ Mỹ) cho biết phe Dân chủ và Cộng hòa đã đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu ngân sách nhằm tránh nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đứng phát biểu bên cạnh 200.000 lá cờ hôm 22/9, như một cách để tưởng nhớ 200.000 nạn nhân người Mỹ tử vong vì COVID-19. Ảnh NYT

Thỏa thuận được thiết lập sau cuộc gặp giữa bà Pelosi với Bộ trưởng Tài chính Mnuchin, giúp chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa ít nhất là cho tới ngày 11/12. Trong dự luật chi tiêu này, hai bên đồng ý chi bổ sung hàng tỉ USD trợ giúp nông dân cũng như khoản trợ cấp 8 tỉ USD cho chương trình phát triển dinh dưỡng trẻ em. 

Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật ngay trong tối 22/9 (giờ địa phương) với 359 phiếu ủng hộ, 57 phiếu phản đối và sau đó chuyển lên thượng viện để thông qua trước khi trình lên Tổng thống Trump ký phê chuẩn. 

Tài khóa này sẽ kết thúc vào ngày 30/9 tới. Nhiều người từng lo ngại nước Mỹ sẽ lại rơi vào tình trạng chính phủ đóng cửa do Nhà Trắng và phe Dân chủ không đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế mới. 

Thỏa thuận chi tiêu ngân sách ngay trước thời hạn chót 8 ngày giúp nước Mỹ tránh được kịch bản xấu. Trước đó, phe Dân chủ có ý định thúc đẩy một dự luật chi tiêu ngắn hạn, bỏ đi khoản trợ giúp nông dân. Tuy nhiên, ý tưởng này bị phe Cộng hòa và giới nghị sĩ ôn hòa Dân chủ phản đối. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - NYT

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.