Mỹ: Phe Cộng hòa trình dự luật chống Iran quy mô nhất từ trước đến nay

Giới nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa trong ngày 10/6 (giờ Mỹ) dự kiến trình dự luật trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP

Dự luật được Ủy ban Nghiên cứu Cộng hòa soạn thảo, hiện nhận được hậu thuẫn của 147 hạ nghị sĩ thuộc Ủy ban, trong đó có Chủ tịch Mike Johnson. Dự luật bao gồm danh sách dài các biện pháp trừng phạt, với khoảng 140 đầu mục chống Iran, tăng sức ép với Nga, Trung Quốc, kiềm chế lực lượng ủy nhiệm của Tehran tại khu vực. Nó xuất hiện tại thời điểm chính quyền Tổng thống Trump tìm cách gia hạn lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran sẽ hết hiệu lực vào tháng 9 tới. 

Mục đích chính của dự luật trên là áp trừng phạt Iran trong các ngành hóa dầu, tài chính, ô tô. Dự luật yêu cầu Mỹ ngừng viện trợ an ninh hàng năm 70 triệu USD cho Lebanon, không cho Iraq được hưởng quyền miễn trừ nhập khẩu điện từ Iran. 

Dự luật có điều khoản không cho phép Nhà Trắng dỡ trừng phạt chống Iran mà không có sự đồng ý từ Quốc hội. Để ngăn chặn hoạt động chuyển giao vũ khí cho Iran, dự luật đề xuất áp cấm vận chống Nga, Trung Quốc nếu hai nước này bán vũ khí cho Iran. Các ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán cho Iran trong các thương vụ mua bán này cũng sẽ nằm trong diện chịu trừng phạt của Mỹ. 

Giới phân tích nhận định, đây là dự luật chống Iran quy mô nhất, nhưng không dễ được thông qua. Hiện chưa có nghị sĩ Dân chủ nào lên tiếng ủng hộ đề xuất này. Theo Ryan Bohl, chuyên gia phân tích tại tổ chức tư vấn Stratfor, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến gần, phe Dân chủ không muốn bị mang tiếng là tác nhân tạo căng thẳng ở ngoài nước. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - The National

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.