Mỹ phát triển thiết bị hỗ trợ lưỡi điều khiển điện thoại, máy tính

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại Mỹ đang phát triển một thiết bị giúp người sử dụng dùng lưỡi để điều khiển điện thoại thông minh hoặc máy tính.
Chú thích ảnh
Thiết bị MouthPad giúp lưỡi điều khiển điện thoại. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 20/4 đưa tin thiết bị có tên MouthPad này kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính qua Bluetooth tạo điều kiện để người sử dụng chọn các mục nhờ dịch chuyển lưỡi qua một bảng chip.

Đội ngũ tại công ty khởi nghiệp Augmental, một nhánh của MIT Media Lab, hy vọng phát minh của họ sẽ giúp những người khuyết tật độc lập hơn trong kiểm soát cuộc sống..

MouthPad sử dụng thuật toán học máy bên trong bộ xử lý để theo sát chính xác vị trí lưỡi của người dùng. Sau đó, nó chuyển đổi những chuyển động nhỏ này thành các lệnh con trỏ, tạo điều kiện cho người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào mà máy tính hoặc điện thoại của họ có khả năng thực hiện. Điều này có thể bao gồm các công việc hàng ngày như gửi thư điện tử (email) và bật đèn.

Chú thích ảnh
Thiết bị này chưa được bán trên thị trường. Ảnh: Daily Mail

Kỹ sư tại Augmental, ông Corten Singer chia sẻ: “Khi nghiên cứu các tình huống và bối cảnh trong đó người dùng bị hạn chế kiểm soát bằng tay, chúng tôi đã phát triển một nền tảng trong miệng tạo điều kiện tương tác với thiết bị thuận tiện ngày nay”.

Mỗi chiếc MouthPad được sản xuất riêng cho người đeo. Nhà sản xuất sẽ chèn bảng mạch linh hoạt với các cảm biến, bộ xử lý và Bluetooth vào trong hộp chống nước bọt khớp với hàm răng của người sử dụng.

Thiết bị này sau đó có thể kết nối và điều khiển điện thoại thông minh hệ điều hành iOS cùng Android, hoặc máy tính hệ điều hành Windows, Mac.

MouthPad hiện chưa được đưa ra thị trường nhưng những người quan tâm có thể đăng ký vào danh sách chờ để nhận phiên bản thử nghiệm.

Hà Linh/Báo Tin tức (Daily Mail)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.