Mỹ phát triển pin từ muối ăn

Bốn công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang thương mại hóa loại pin làm từ muối ăn giúp giảm chi phí lưu trữ năng lượng và chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn khoáng sản hiếm từ Trung Quốc.

Loại pin mới sử dụng natri (có trong muối ăn thông thường) để thay thế các nguyên tố quý hiếm và khó khai thác trong pin lithium truyền thống.

Pin muối có tiềm năng rẻ hơn, bền hơn, an toàn hơn và đặc biệt là ít nguy cơ cháy nổ hơn. Dù không phù hợp cho xe điện do trọng lượng nặng, chúng là giải pháp lý tưởng để dự trữ điện cho lưới điện quốc gia và các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Khi điện năng rẻ và dồi dào, các hệ thống này sẽ tích trữ lại và giải phóng khi khan hiếm, giúp tăng độ tin cậy và giảm hóa đơn tiền điện.

Công ty khởi nghiệp Peak Energy cho biết đã ký các hợp đồng trị giá hơn 1,1 tỷ USD với các đối tác lớn và đang xây dựng một nhà máy rộng 1,7 hecta tại Sacramento, bang California. Nhà máy dự kiến đi vào sản xuất từ đầu năm 2027 với công suất gấp 40 lần so với hiện tại.

Theo Giám đốc điều hành (CEO) Landon Mossburg của Peak Energy, lợi thế lớn nhất của pin muối là khả năng làm mát tự nhiên bằng không khí, thay vì phải dùng hệ thống làm mát bằng chất lỏng phức tạp. Hệ thống làm mát hiện nay đang chiếm tới 90% chi phí vận hành của các cụm pin lưới thông thường. Pin muối giúp loại bỏ chi phí này và giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn nghiêm trọng.

CEO Antonio Baclig của startup Inlyte Energy thành lập năm 2021 cho biết công ty này cũng đang chế tạo loại pin từ bột sắt và muối ăn hoàn toàn không thể cháy. Inlyte Energy dự kiến bàn giao bộ pin đầu tiên cho Southern Company tại bang Alabama vào ngày 10/8 tới.

Hiện nay, các tập đoàn Trung Quốc như BYD và CATL cũng đang đẩy mạnh sản xuất pin natri quy mô lớn. CEO Mukesh Chatter của công ty khởi nghiệp Alsym Energy nhận định rằng Mỹ không thiếu sự đổi mới nhưng cần phải mở rộng quy mô sản xuất thật nhanh để không để Trung Quốc độc quyền thị trường một lần nữa.

Nguyễn Giang - PV TTXVN tại New York

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.