Mỹ phát triển hệ thống phát hiện thiên thạch nhỏ

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng các nhà khoa học đến từ trường đại học và các nhóm tư nhân nước này cho biết đang nghiên cứu phát triển các hệ thống báo động có khả năng phát hiện những vật thể nhỏ trong không gian.

Ngày 18/2, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng các nhà khoa học đến từ trường đại học và các nhóm tư nhân nước này cho biết đang nghiên cứu phát triển các hệ thống báo động có khả năng phát hiện những vật thể nhỏ trong không gian.

Thông tin này được công bố sau khi tại Nga hồi tuần trước vừa xảy ra một vụ nổ thiên thạch gây ra đám mưa thiên thạch tại nhiều tỉnh khiến hơn 1.200 người bị thương và 50 người phải nhập viện.

Mỹ phát triển hệ thống phát hiện thiên thạch nhỏ ảnh 1

Các nhà khoa học cho biết dự án có tên gọi Hệ thống báo động Thiên thạch va vào Mặt đất (ATLAS), sẽ quan sát toàn bộ bầu trời trong tầm nhìn vào ban đêm, và sẽ có khả năng phát hiện những thiên thạch nhỏ có đường kính 45 mét khoảng một tuần trước khi nó rơi xuống Trái Đất.

Với những thiên thạch có đường kính lớn hơn (khoảng 150m), hệ thống sẽ cho phép báo trước ba tuần. Dự kiến, hệ thống ATLAS trị giá 5 triệu USD sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015. Các nhà khoa học cho biết có khoảng nửa triệu vật thể bay xung quanh Trái Đất mà việc phát hiện ra chúng là rất khó do kích thước nhỏ.

Bởi vậy, việc phát triển hệ thống ATLAS trên cũng giúp giới chức trách có thời gian tìm kiếm các biện pháp nhằm bảo vệ người dân tại khu vực có thể bị ảnh hưởng, thậm chí hệ thống này còn có khả năng phát hiện sự nguy hiểm của sóng thần qua những chấn động từ đại dương.

 

Hiện tại, NASA đang quản lý chương trình Vật thể gần Trái Đất (NEO) và cùng với kính thiên văn rađiô Arêcibô có đường kính ăngten rộng 305 mét tại Puếctô Ricô, các nhà khoa học có thể quan sát được khoảng 25% khoảng bầu trời vào ban đêm và phát hiện những mảnh thiên thạch có kích thước rộng lớn.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.