Mỹ: Phát hiện thêm một bưu kiện khả nghi gửi đến CNN

Hãng tin CNN ngày 29/10 thông báo, một bưu kiện khả nghi đề địa chỉ gửi tới hãng này đã bị chặn lại tại thành phố Atlanta, thuộc bang Georgia, Mỹ.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh phong tỏa bên ngoài tòa nhà Time Warner ở New York (Mỹ), nơi gói bưu kiện chứa thiết bị nổ được gửi tới tòa soạn báo CNN đóng tại đây, ngày 24/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch CNN toàn cầu Jeff Zucker cho biết, bưu kiện trên đã bị chặn tại bưu điện ở Atlanta và hiện không có nguy cơ tức thời nào. Hiện, toàn bộ bưu kiện gửi tới CNN đều đã được kiểm tra trước. Trước đó, tòa nhà Time Warner, nơi đặt trụ sở của CNN tại thành phố New York, đã phải sơ tán sau khi phát hiện một bưu kiện khả nghi.      

Từ ngày 24/10 vừa qua, hàng loạt bưu kiện có chứa thiết bị nổ đã được gửi tới văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Washington, tư gia của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Hillary Clinton ở ngoại ô New York, trụ sở làm việc cũ của cựu Giám đốc đài CNN John Brennan, cùng một số nhân vật khác. 

Cơ quan chức năng Mỹ đã sau đó bắt giữ nghi can Cesar Sayoc, 56 tuổi, sống ở bang Florida. Sayoc bị cáo buộc phạm 5 tội danh với mức án tối đa lên tới 48 năm tù giam. Đến nay, đã có ít nhất 14 bưu kiện chứa thiết bị nổ được xác định gửi tới một loạt các chính khách đảng Dân chủ và các nhà tài trợ cho đảng Dân chủ. Bưu kiện thứ 14 được phát hiện tại một bưu điện ngoại ô thành phố San Francisco đề gửi tới địa chỉ một nhà tài trợ của đảng Dân chủ là ông Tom Steyer.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.