Mỹ phát cảnh báo an ninh toàn cầu đối với công dân do căng thẳng Trung Đông

Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo an ninh toàn cầu, khuyến nghị công dân Mỹ trên toàn thế giới đặc biệt thận trọng trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, công dân Mỹ đang ở Trung Đông cần nâng cao cảnh giác và chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa theo từng thời điểm cũng như những gián đoạn đối với hoạt động đi lại.

Bộ này cũng khuyến nghị công dân theo dõi chặt chẽ các cảnh báo an ninh từ đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ, thông tin từ chính quyền sở tại và các bản tin cập nhật về tình hình. Đối với những người đang ở ngoài Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo cân nhắc khi có việc cần đến hoặc quá cảnh qua khu vực này.

Cảnh báo cũng lưu ý nguy cơ gia tăng các vụ tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của Mỹ cũng như các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới.

Theo truyền thông Pháp, Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự vài ngày trước.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Đến tháng 6, hai nước ký bản ghi nhớ quy định chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trên mọi mặt trận, trong đó có Liban.

Tuy nhiên, đêm 8/7, Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran với cáo buộc Tehran vi phạm các thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz. Đến ngày 20/7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội nước này đã hoàn tất ngày tấn công thứ 10 liên tiếp nhằm vào Iran.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự, năng lực tác chiến trên biển, các địa điểm phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), cùng các hệ thống phòng không của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết các bên trung gian đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Mỹ và Iran.

Theo Axios, Qatar, Ai Cập, Pakistan cùng một số bên trung gian khác trong khu vực đã chuyển đề xuất này tới Washington và Tehran. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét đề xuất, đồng thời gây sức ép để Israel tránh các hành động có thể làm ảnh hưởng đến cơ hội ngoại giao. Tuy nhiên, Washington cũng chuẩn bị cho kịch bản các cuộc đàm phán không đạt kết quả.

Đề xuất bao gồm ngừng bắn và khôi phục hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz nhằm tạo điều kiện để Washington và Tehran cứu vãn bản ghi nhớ đạt được trước đó. Đến nay chưa bên nào chấp nhận đề xuất này.

Một nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành, song Washington sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran chừng nào Tổng thống Trump còn cho rằng điều đó là cần thiết.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử, nêu điều kiện 60 ngày ngừng bắn với Tổng thống Putin

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga chấp thuận ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày. Ông đồng thời khẳng định quyền quyết định người lãnh đạo đất nước thuộc về người dân Ukraine, trong khi việc bỏ phiếu giữa thời chiến vẫn đối mặt nhiều trở ngại.

Khói mù bao trùm Đông Nam Á do cháy rừng và El Niño

Khói mù bao trùm Đông Nam Á do cháy rừng và El Niño

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, cháy rừng và cháy đất than bùn bùng phát dữ dội tại Indonesia, kết hợp với tình trạng khô hạn kéo dài do hiện tượng El Niño mạnh ở mức kỷ lục, đang khiến thảm họa khói mù lan rộng khắp khu vực Đông Nam Á.

Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới

Trung Quốc tập trung phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước này vừa ban hành “Ý kiến về phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới”, đề ra 19 biện pháp thúc đẩy đổi mới khoa học – công nghệ, nâng cấp công nghiệp, chuyển đổi xanh, cải cách thể chế, phát triển nhân lực.

UNDP: Việt Nam thuộc nhóm giảm nghèo đa chiều nhanh trên thế giới

UNDP: Việt Nam thuộc nhóm giảm nghèo đa chiều nhanh trên thế giới

Ngày 12/10, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Chỉ số Nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) năm 2026, ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm quốc gia đạt tiến bộ nhanh trong giảm nghèo đa chiều, trong bối cảnh số người chịu cảnh nghèo đói cùng cực trên toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ khi chỉ số này được thiết lập năm 2010.