Mỹ, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương

Ngày 15/2, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết tăng cường quan hệ song phương giữa Mỹ và Pháp.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại thủ đô Paris ngày 4/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN Washington, trong một tuyên bố, Văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ cho biết: “Phó Tổng thống Harris và Tổng thống Macron đã nhất trí cần thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương chặt chẽ nhằm giải quyết vấn đề đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu...”. 

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về nhiều thách thức trong khu vực, bao gồm cả những thách thức ở Trung Đông và châu Phi và sự cần thiết phải giải quyết các thách thức cùng nhau.

Trước đó, đầu tháng này,  Phó Tổng thống Harris cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Đây là cuộc gọi đầu tiên của bà Harris cho một nhà lãnh đạo nước ngoài với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ. 

Cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron, lãnh đạo quốc gia là thành  viên Các nước công nghiệp phát triển (G7), cho thấy bà Harris giữ vai trò nhất định trong chính sách đối  ngoại, lĩnh vực mà bà có ít kinh nghiệm hơn so với Tổng thống Joe Biden. Trong thời gian vừa qua, bà thường xuất hiện trong rất  nhiều sự kiện của Tổng thống Biden.

Trước đó, ngày 4/2, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại với cam kết về một kỷ nguyên mới đối với nước Mỹ sau khi người tiềm nhiệm Donald Trump triển khai chính sách ngoại giao "không có hệ thống". Ông khẳng định nước Mỹ sẽ cạnh tranh từ một vị thế có sức mạnh bằng cách tái thiết trong nước, hợp tác với các đồng minh và đối tác, đồng thời đổi mới vai trò của Washington trong các thể chế quốc tế và giành lại uy tín và quyền lực đạo đức.

Bài phát biểu của ông Biden đã thể hiện rõ sự khác biệt so với chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó nổi bật là việc "hàn gắn" mối quan hệ đồng minh vốn bị tổn thương dưới chính quyền tiền nhiệm. Tổng thống Biden khẳng định mối quan hệ đồng minh là trong số tài sản quý giá nhất của nước Mỹ, đồng thời cam kết Washington sẽ sát cánh với những nước này trong nhiều vấn đề chung như chống biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Theo ông, nước Mỹ không thể "vắng mặt" lâu hơn nữa trên trường quốc tế.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.