Mỹ phản ứng sau khi Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 21/1, Mỹ đã hối thúc tất cả các bên ở Thái Lan thể hiện sự kiềm chế và cố gắng không để xảy ra bạo lực, trong bối cảnh đồng minh lâu đời nhất của Washington tại châu Á này đã áp đặt tình trạng khẩn cấp để đối phó với các cuộc biểu tình rầm rộ.

Ngày 21/1, Mỹ đã hối thúc tất cả các bên ở Thái Lan thể hiện sự kiềm chế và cố gắng không để xảy ra bạo lực, trong bối cảnh đồng minh lâu đời nhất của Washington tại châu Á này đã áp đặt tình trạng khẩn cấp để đối phó với các cuộc biểu tình rầm rộ.

Mỹ phản ứng sau khi Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp ảnh 1

Biểu tình biến thành bạo lực buộc chính phủ Thái Lan phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày. Ảnh: AFP

Nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hãy kiềm chế, cố gắng không để xảy ra bạo lực và tôn trọng nền pháp trị. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên liên quan cam kết đối thoại chân thành để giải quyết các bất đồng chính trị một cách hòa bình và dân chủ”. Washington lên án bạo lực và hối thúc điều tra những vụ việc, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng lựu đạn khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trước đó cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày, trong đó có lệnh cấm tụ tập quá 5 người, nhưng loại trừ việc sử dụng vũ lực hay trao cho quân đội vai trò chủ đạo.

T.N

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.