Mỹ phán quyết "vụ trụ điện gió" của VN trước 6/2012

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) vừa thông báo kết quả cuộc điều tra về việc trụ điện gió của Việt Nam và Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ đã cho thấy đây là hàng bán phá giá.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) vừa thông báo kết quả cuộc điều tra về việc trụ điện gió của Việt Nam và Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ đã cho thấy đây là hàng bán phá giá. Ủy ban điều tra của USITC, gồm Phó Chủ tịch Irving A. Williamson và bốn ủy viên, đã cùng bỏ phiếu xác nhận rằng có những cơ sở cho thấy các nhà sản xuất mặt hàng này của Mỹ phải chịu những rủi ro từ việc trụ điện gió của Việt Nam và Trung Quốc được bán tại Mỹ với giá rẻ hơn giá thị trường.Quyết định trên của USITC đã mở đường cho Bộ Thương mại Mỹ mở các cuộc điều tra nhằm vào mặt hàng này. Dự kiến cơ quan này sẽ công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ vào ngày 23/3 và thời hạn để đưa ra phán quyết chính thức đối với thuế chống bán giá đối với mặt hàng trụ điện gió của Việt Nam và Trung Quốc là trước ngày 6/6.
Mỹ phán quyết "vụ trụ điện gió" của VN trước 6/2012 ảnh 1

Mỹ cho rằng trụ điện gió của VN xuất sang thị trường này là hàng bán phá giá. Nguồn: Internet.

Tháng 12/2011, nhóm năm công ty của Mỹ trong Liên minh Thương mại Trụ điện gió, gồm Broadwind Towers, Manitowoc, WI; DMI Industries, Katana Summit LLC và Trinity Structural Towers đã kiện Trung Quốc bảo trợ ngành sản xuất trụ điện gió, đồng thời cáo buộc giá trụ điện gió xuất vào Mỹ của Việt Nam và Trung Quốc còn rẻ hơn giá bán tại thị trường nội địa hai nước. Các số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho biết nước này năm 2010 nhập khoảng 223 triệu USD trụ điện gió, trong số này gần một nửa từ Trung Quốc, trị giá khoảng 103 triệu USD, và từ Việt Nam khoảng 51,9 triệu USD.Ngay trước khi có kết luận của USITC, Trung Quốc đã có phản ứng phản đối cáo buộc bán phá giá của USITC. Phòng Công bằng Thương mại của Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) tuyên bố: "Các cuộc điều tra của Mỹ chống bán phá giá (với trụ điện gió) đi ngược lại lợi ích của mối quan hệ hợp tác Trung - Mỹ cũng như ngành năng lượng mới của Mỹ". Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây cũng lên tiếng rằng quyết định điều tra của Mỹ là không có cơ sở, không phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng này tại Việt Nam và đi ngược lại các cam kết của Mỹ, đặc biệt là tại Hội nghị Cấp cao APEC 19 diễn ra ở Mỹ tháng 11/2011, đối với việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, cũng như tạo điều kiện cho thương mại quốc tế phát triển thuận lợi. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, còn có bốn nước khác xuất mặt hàng trụ điện gió vào Mỹ là Canađa, Mêhicô, Hàn Quốc và Inđônêxia. Ngành trụ điện gió của Mỹ năm 2010 tiêu thụ tổng cộng hơn 900 triệu USD, trong đó hơn 42% là nhập khẩu. Ngành này hiện tạo gần 1.700 việc làm ở Mỹ. Tuấn Đạt (p/v TTXVN tại Oasinhtơn)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.