Mỹ 'phẫn nộ' trước lập trường của Israel đối với Ukraine

Tờ "Haaretz" của Israel số ra ngày 13/4 đưa tin chính phủ Mỹ đang gia tăng sức ép đối với Israel do phẫn nộ trước thái độ "trung lập" của Tel Aviv với cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Tờ "Haaretz" của Israel số ra ngày 13/4 đưa tin chính phủ Mỹ đang gia tăng sức ép đối với Israel do phẫn nộ trước thái độ "trung lập" của Tel Aviv với cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.  

     
Theo nguồn tin, các quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã "bày tỏ thất vọng sâu sắc do thiếu sự ủng hộ của Israel đối với lập trường của Washington trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và việc Chính phủ Israel coi trọng quan hệ giữa nước này với Mỹ và Nga ngang nhau". 
Mỹ 'phẫn nộ' trước lập trường của Israel đối với Ukraine ảnh 1

Cảnh sát Ukraine "chống khủng bố" tại khu vực miền đông Ukraine. Ảnh:CNN

Washington đã không thể che giấu sự phẫn nộ khi đại diện của Israel vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) để bỏ phiếu một nghị quyết về tình hình ở Crimea hồi cuối tháng 3 vừa qua.        
Ngoài ra, những phát biểu công khai của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Avigdor Lieberman, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thể hiện thái độ trung lập đối với vấn đề Ukraine, dường như như đổ thêm dầu vào lửa trước sự tức giận của Washington.
TN

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.