Mỹ phản đối các bên đối địch tại Libya sử dụng dầu mỏ làm 'vũ khí'

Ngày 29/6, Đại sứ Mỹ tại Libya Richard Norland cảnh báo các bên đối địch tại Libya không nên sử dụng dầu mỏ như một "vũ khí" chính trị, trong bối cảnh bế tắc nội bộ đã làm giảm sản lượng dầu khai thác của Libya kể từ tháng 4.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một mỏ dầu ở Libya. Ảnh: AA/TTXVN

Trong tuyên bố, Đại sứ Norland nêu rõ mặc dù lệnh ngừng bắn và đối thoại vẫn đang được duy  trì, song một số bên đã lợi dụng dầu mỏ làm vũ khí hoặc đưa ra quyết định đơn phương ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn thu dầu mỏ của Libya. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Libya, đồng thời đề nghị các bên quản lý dầu mỏ một cách có trách nhiệm. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh Washington ủng hộ các bước đi cụ thể nhằm chấm dứt việc lạm dụng các công cụ kinh tế trong mâu thuẫn chính trị bởi bất kỳ bên nào. 

Libya, quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi, đã lâm vào cuộc xung đột kéo dài 11 năm kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo M.Gaddafi năm 2011. Mâu thuẫn về quyền kiểm soát chính phủ và nguồn thu nhà nước, cũng như về một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc xung đột bạo lực kéo dài đang tiếp tục đe dọa đẩy Libya trở lại tình trạng chia rẽ chính quyền và nội chiến. Xung đột chính trị khiến các đường ống dẫn dầu thô, nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu của Libya thường xuyên trong tình trạng bị phong tỏa.

Nguyễn Tú         (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.