Mỹ: Nữ đối tượng bị truy nã ở Denver đã chết

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn nguồn tin trên trang thedenverchannel.com cho biết nữ đối tượng Sol Pais, người bị cảnh sát Liên bang Mỹ truy tìm ráo riết sau vụ việc khiến các trường học ở thành phố Denver thuộc bang Colorado phải đóng cửa trong ngày 17/4, đã chết gần chân núi Evans.
Chú thích ảnh
Nữ đối tượng Sol Pais. Ảnh: rollingstone.com

Trang thedenverchannel.com dẫn nhiều nguồn quan chức cấp cao nhưng không nêu rõ danh tính. Theo các nguồn tin này, nữ đối tượng 18 tuổi đã tự sát bằng súng.

Sol Pais bị cảnh sát truy tìm từ sáng 16/4 theo giờ Mỹ, sau khi có những biểu hiện hăm dọa các trường ở thành phố Denver như đi từ bang Florida tới bang Colorado và mua một khẩu súng ngắn cùng đạn dược.

Sol Pais bị ám ảnh bởi vụ thảm sát 20 năm trước ở trường trung học Columbine, ngoại ô thành phố Denver. Khi đó, 2 tay súng trang bị nhiều vũ khí đã sát hại 12 học sinh và một giáo viên trong trường Columbine trước khi tự sát.

Để bảo đảm an toàn cho các học sinh ở Denver, toàn bộ các trường học trong thành phố đã phải đóng cửa trong ngày 17/4. Cảnh sát cũng phong tỏa nghiêm ngặt các khu vực xung quanh các trường học và tăng cường an ninh trong khu vực.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.