Mỹ nói sẽ chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine

Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến sau khi Nga tiến hành không kích các thành phố của Ukraine.
Chú thích ảnh
Ông Joe Biden điện đàm với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng ở Washington D.C hồi tháng 12/2021. Ảnh: AP

Theo đài RT (Nga), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi Nga tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine. 

“Tổng thống Biden cam kết sẽ chuyển giao cho Ukraine mọi công cụ cần thiết để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến. Ngoài ra, Washington và các đồng minh sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đồng thời hỗ trợ Kiev về an ninh, kinh tế và nhân đạo”, thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Nga không kích các thành phố ở Urkaine, làm tê liệt lưới điện, phá hủy các cơ sở chỉ huy quân sự và mạng lưới thông tin liên lạc của Ukraine. Động thái của Nga diễn ra hai ngày sau vụ nổ cầu Crimea, mà Nga cáo buộc Ukraine gây ra. 

Sau cuộc không kích của Nga, ông Zelensky đã dành hàng giờ để điện đàm với các nhà lãnh đạo phương Tây và thúc giục họ gửi vũ khí hạng nặng hơn cho quân đội Ukraine, bao gồm cả tên lửa đất đối không. Trong một bài đăng thông báo về cuộc điện đàm với ông Biden trên Twitter, Tổng thống Ukraine nói rằng phòng không hiện là ưu tiên số một trong hợp tác quốc phòng.

Mỹ vẫn chưa có ý định chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của mình là Patriot, bởi Lầu Năm Góc cho rằng hệ thống này cần binh lính Mỹ vận hành.Tuy nhiên, vào đầu tháng 10, Washington đã gửi cho Kiev 8 Hệ thống Tên lửa Đất đối Không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS). Lầu Năm Góc cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 182 triệu USD với nhà sản xuất vũ khí Raytheon để chế tạo thêm các hệ thống này.

Hiện tại, chưa rõ cam kết của Tổng thống Biden về hệ thống phòng không tiên tiến có nghĩa là cung cấp thêm nhiều hệ thống NASAMS hay là một hệ thống ưu việt hơn.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng các tuyên bố gần đây của Washington về việc sẵn sàng cung cấp cho Ukraine thiết bị quân sự chứng minh Mỹ là một phần của cuộc xung đột.

“Chúng tôi nhận thấy các tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về ý định hỗ trợ thêm các thiết bị quân sự cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tiên tiến nhất, là bằng chứng khác cho thấy Washington đang là một bên tham gia xung đột”, ông Antonov nói.

Đầu tháng này, Đại sứ Nga Konstantin Vorontsov, Trưởng phái đoàn Nga tại Ủy ban Giải trừ Quân bị Liên hợp quốc cho rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí, thông tin tình báo, thậm chí cả máy bay chiến đấu cho Ukraine, đang đẩy Washington tiến gần đến “ranh giới nguy hiểm” của cuộc đối đầu trực tiếp với Moskva.

Hải Vân/Báo Tin tức - RT, TASS

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.