Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng nước này, đồng thời phê duyệt một hợp đồng bán tên lửa trị giá hơn 300 triệu USD, trong bối cảnh quan hệ song phương được cải thiện.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo đài RT ngày 18/5, ông Erdogan cho biết các lệnh trừng phạt theo Đạo luật CAATSA mà Mỹ áp đặt trước đây đang được nới lỏng. Phát biểu với báo giới sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Albania, ông Erdogan cho biết đã có cuộc gặp với tân Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack và khẳng định hai bên đang duy trì kênh đối thoại cởi mở, mang tính xây dựng và chân thành hơn kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Mỹ từng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ankara vào năm 2020 theo Đạo luật CAATSA nhằm phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga. Dù chịu áp lực từ NATO, Ankara nhiều lần khẳng định quyền tự chủ trong lựa chọn đối tác quốc phòng và từ chối hủy bỏ thỏa thuận với Moskva.

Việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt được thực hiện đồng thời với việc Washington phê duyệt một hợp đồng tên lửa trị giá hơn 300 triệu USD, mà Tổng thống Erdogan đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc gỡ bỏ các rào cản còn tồn tại giữa hai đồng minh NATO. Ông nhấn mạnh: "với tư cách là hai thành viên chủ chốt của liên minh, không nên tồn tại bất kỳ hạn chế nào trong hợp tác quốc phòng song phương".

Trong cuộc điện đàm hồi tháng 3, ông Erdogan đã thúc giục Tổng thống Trump dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt, đồng thời hoàn tất thỏa thuận trị giá 23 tỷ USD về việc mua 40 máy bay F-16 và đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35. Ankara từng bị loại khỏi chương trình F-35 vào năm 2019 do lo ngại hệ thống S-400 có thể ảnh hưởng đến an ninh máy bay. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump để ngỏ khả năng khôi phục vai trò của Ankara nếu hệ thống S-400 được tháo dỡ hoặc chuyển đến căn cứ do Mỹ kiểm soát.

Tổng thống Trump và Tổng thống Erdogan cũng đã có cuộc điện đàm gần đây, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình Syria, xung đột tại Gaza và các nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine. Tổng thống Mỹ đánh giá cuộc trao đổi là “rất tốt và hiệu quả”.

Trước đó vào ngày 17/5, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau ba năm tại Istanbul, nơi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ về trao đổi tù nhân với quy mô lớn.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ban đầu chỉ là một công trình tạm thời do Tổng thống Theodore Roosevelt khởi xướng, Cánh Tây và Phòng Bầu dục hiện đại đã được hoàn thiện dưới thời chính quyền Franklin Roosevelt.

Lịch sử hơn 200 năm xây dựng và đổi thay của Nhà Trắng

Hơn 200 năm qua, Nhà Trắng đã nhiều lần thay đổi diện mạo: từng bị thiêu hủy rồi được xây dựng lại gần như toàn bộ. Giờ đây, dưới thời Tổng thống Trump, tòa nhà lịch sử này lại bước vào một đợt thay đổi lớn,  tiếp tục viết thêm một chương vào lịch sử không ngừng biến đổi của biểu tượng quyền lực nước Mỹ.

Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) , quân chủng được thành lập dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2019, đang chuẩn bị khả năng tác chiến trong không gian và quanh Mặt Trăng. Ảnh: Không Quân Mỹ (USAF)

Mỹ chuẩn bị khả năng tác chiến quanh Mặt Trăng

Quân đội Mỹ cần chuẩn bị cho khả năng tác chiến không chỉ trên quỹ đạo Trái Đất mà cả khu vực quanh Mặt Trăng, trong bối cảnh Washington công khai những năng lực quân sự mới trong không gian.