Mỹ nói ‘làm mọi việc’ để xử lý mất cân bằng thương mại với Trung Quốc

Quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào thế “mất cân bằng nghiêm trọng” và chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ làm phẳng cán cân này – đó là khẳng định của Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai.
Chú thích ảnh
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: Reuters

Trả lời câu hỏi của báo giới hôm 5/6 về việc Mỹ liệu có tiếp tục theo đuổi thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc hay không, bà Tai cho rằng có một số điểm không thực sự lành mạnh trong quan hệ Mỹ-Trung và gây ra thiệt hại kinh tế cho Mỹ theo những cách thức nghiêm trọng, nổi bật là mất cân bằng thương mại.

Theo bà Katherine Tai, mất cân bằng này không chỉ là trong tổng thể giá trị giao dịch thương mại, mà còn liên quan đến cơ hội và mở cửa thị trường của một bên giành cho bên còn lại. Mỹ sẽ tiếp tục làm mọi việc trong khả năng để đưa quan hệ thương mại Mỹ-Trung trở lại trạng thái cân bằng.

Bình luận trên được đưa ra tại thời điểm Mỹ và Trung Quốc vừa mở lại kênh đối thoại thương mại, với cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với bà Katherine Tai và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen được thực hiện trong hai tuần qua. Mỹ đang rà soát cách tiếp cận với Trung Quốc và chưa có bất kỳ thay đổi lớn nào về chính sách so với chính quyền tiền nhiệm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.