Mỹ nối lại không kích Taliban sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc

Quân đội Mỹ vừa tiến hành đợt không kích đầu tiên nhằm vào phiến quân Taliban kể từ khi lệnh ngừng bắn hiếm hoi giữa lực lượng này và lực lượng Chính phủ Afghanistan hết hiệu lực cách đây hơn một tuần.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tuần tra trên một tuyến đường ở Kabul, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 5/6 trên trang mạng Twitter, người phát ngôn quân đội Mỹ Sonny Leggett  cho biết, trong hai ngày qua, các lực lượng Mỹ đã tiến hành hai vụ không kích riêng rẽ tại hai tỉnh của Afghanistan. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ nhằm vào Taliban kể từ khi lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Eid al-Fitr (kết thúc tháng lễ Ramadan) bắt đầu được thực thi. Ông Leggett đồng thời tái khẳng định lập trường của Mỹ kêu gọi tất cả các bên xung đột ở Afghanistan giảm bạo lực để mở đường cho tiến trình hòa bình.

Trước đó, Taliban đã tuyên bố ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 23/5. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn ngắn ngủi chấm dứt, các tay súng Taliban ngày 29/5 lại tấn công một trạm biên phòng của Afghanistan làm ít nhất 14 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Bạo lực gia tăng kể từ khi Taliban và Mỹ ký thỏa thuận hòa bình tại Qatar, mở đường cho việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan. Theo thỏa thuận, Mỹ và lực lượng nước ngoài cam kết rút quân khỏi Afghanistan trước tháng 7/2021, chấm dứt cuộc chiến dài nhất mà Mỹ từng tham gia, đổi lại Taliban đưa ra một số đảm bảo an ninh và tiến hành đàm phán với đại diện Chính phủ Afghanistan.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.