Mỹ nhất trí duy trì 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc

Quốc hội Mỹ đã thống nhất về dự luật có tên là Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm 2020, trong đó có nội dung duy trì quy mô hiện tại của lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc là 28.500 binh sĩ.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận tại căn cứ không quân Osan của Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 20/9/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn tin từ đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 12/12 đưa tin, dự luật NDAA là căn cứ pháp lý để Chính phủ Mỹ lập dự toán quốc phòng cho năm tiếp theo. Quy mô NDAA lần này được nhất trí là 738 tỷ USD. Đặc biệt, đạo luật năm 2020 bao gồm nhiều chính sách ngoại giao quan trọng liên quan đến Bán đảo Triều Tiên.

Cụ thể, dự luật quy định Bộ Quốc phòng Mỹ không được sử dụng ngân sách để tự ý cắt giảm quân đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới mức 28.500 binh sĩ, tăng 6.500 người so với quy mô năm 2019 (22.000 binh sĩ).

Mặc dù dư luật quy định có thể áp dụng ngoại lệ, cắt giảm quy mô quân đồn trú nếu phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ, hoặc trong trường hợp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thảo luận đầy đủ với các nước đồng minh. Tuy nhiên, nội dung dư luật cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quy mô hiện tại của lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc, thể hiện rõ giá trị của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Ngoài ra, dự luật cũng bao gồm điều khoản về siết chặt cấm vận Triều Tiên, đó là trừng phạt tài chính, như "đóng băng" tài sản tại Mỹ đối với các tổ chức tài chính nước ngoài cung cấp dịch vụ cho những cá nhân có dính líu tới chính quyền Bình Nhưỡng.

Trên trang Twitter cá nhân ngày 11/12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ngay lập tức phê chuẩn dự luật NDAA mang tính lịch sử này.

Dự luật NDAA sẽ được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể của Thượng viện và Hạ viện, và có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống Donald Trump phê chuẩn.                           

Hữu Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.