Mỹ-Nhật tăng cường liên minh an ninh

Mỹ và Nhật Bản nhất trí tăng cường liên minh song phương. Đây là cam kết được lãnh đạo cấp cao hai nước đưa ra trong cuộc gặp vừa diễn ra tại Singapore.

Ngày 26/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp tại Singapore, trong đó hai bên nhất trí tăng cường liên minh an ninh giữa hai nước. Cuộc gặp này diễn ra nhân dịp ông Abe tới Singapore trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản và ông Biden thăm Ấn Độ, Singapore trong tuần này.

Mỹ-Nhật tăng cường liên minh an ninh ảnh 1

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhau tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức Nhật Bản, tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Biden nhấn mạnh vai trò chiến lược quan trọng của Nhật Bản trong bối cảnh Mỹ thực hiện "tái cân bằng" hướng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông Biden cũng cho rằng xét tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực này, sự thành công của cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang diễn ra với sự tham gia của cả Mỹ và Nhật Bản là rất quan trọng.

Trong khi đó, Thủ tướng Abe đề nghị ông Biden thúc đẩy việc giải tỏa kinh phí của Mỹ để thực hiện kế hoạch điều động lính thủy đánh bộ Mỹ từ tỉnh Okinawa đến đảo Guam. Ông Abe nhấn mạnh rằng Nhật Bản đang củng cố cơ chế an ninh, trong đó có các nỗ lực nhằm thiết lập một thể chế tương tự Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ hy vọng tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh mới với Tổng thống Mỹ Barack Obama sau cuộc gặp gần đây nhất tại Washington hồi tháng 2 vừa qua.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi về các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề biển Hoa Đông và vấn đề Triều Tiên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.